(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-6, tại xã Yên Thắng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa mở lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy “Dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái gắn với hoạt động phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Lang Chánh” năm 2023.

Bảo tồn, truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái tại huyện Lang Chánh

Ngày 13-6, tại xã Yên Thắng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa mở lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy “Dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái gắn với hoạt động phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Lang Chánh” năm 2023.

Bảo tồn, truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái tại huyện Lang ChánhCác học viên thực hành kỹ năng bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái

Lớp tập huấn được tổ chức tại xã Yên Thắng với sự tham gia của 60 học viên là cán bộ văn hóa cơ sở, các hạt nhân văn hóa, văn nghệ thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lang Chánh. Đây là chương tình công tác quan trọng trong năm 2023 nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030” của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các giảng viên là giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa dân gian, các nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân dân gian có uy tín, đạo diễn, biên đạo truyền đạt, giảng dạy kiến thức về nguồn gốc, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc, diễn xướng dân gian của đồng bào dân tộc Thái; trao đổi về các hoạt động sinh hoạt thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc Thái Thanh Hóa gắn với hoạt động phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Lang Chánh.

Bảo tồn, truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái tại huyện Lang ChánhBan tổ chức lớp tập huấn và các học viên là những hạt nhân văn hóa, văn nghệ cơ sở của huyện Lang Chánh

Thông qua phần thực hành, các học viên được truyền dạy hát dân ca dân tộc Thái như khặp, hát ru; truyền dạy múa Cá Sa, nhảy sạp và phổ cập xòe Thái; truyền dạy đánh trống, chiêng; bảo tồn và truyền dạy nghi thức trong Lễ hội Chá Mùn của người Thái đen Lang Chánh; tổ chức hướng dẫn cách xây dựng chương trình giao lưu và tương tác giữa các nghệ nhân với du khách gắn với hoạt động phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Lang Chánh.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]