Tỷ lệ thất nghiệp tại cường quốc G7 tăng lên mức cao nhất trong 8 năm
Cơ quan Thống kê Canada cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Canada trong tháng Tư vừa qua đã tăng lên mức 6,9%, bằng với mức cao nhất được ghi nhận trong tám năm, không tính thời gian của đại dịch COVID-19.
Biển cần tuyển nhân viên tại một tòa nhà ở Toronto (Canada). (Ảnh: THX/TTXVN)
Mặc dù nền kinh tế Canada đã tăng thêm 7.400 việc làm trong tháng, nhưng phần lớn mức tăng này là do những người lao động tạm thời được thuê trong khu vực công để làm việc cho cuộc bầu cử liên bang.
Ngoài ra còn có sự gia tăng việc làm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, cho thuê và cho thuê tài chính.
Những con số đó đã được “bù đắp” bởi tình trạng việc làm thấp hơn trong lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực này đã mất 31.000 việc làm do sự không chắc chắn về thuế quan liên quan đến cuộc chiến thương mại của Mỹ đã nhấn chìm ngành công nghiệp này. Ngành bán buôn và bán lẻ đã mất 27.000 việc làm.
Nhà kinh tế cấp cao Brendon Bernard tại trang web về việc làm Indeed cho biết: "Đây là những lĩnh vực của nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự không chắc chắn về thương mại. Tất cả đều cho thấy sự suy giảm đáng kể.
Chúng tôi đã dự đoán về một đòn giáng trực tiếp vào nền kinh tế nói chung và thị trường việc làm nói riêng từ cuộc chiến thương mại. Tôi nghĩ những con số của tháng Tư là dấu hiệu chính thức đầu tiên."
Nếu không có sự thúc đẩy từ việc tuyển dụng trong cuộc bầu cử liên bang, nền kinh tế sẽ mất hơn 30.000 việc làm trong tháng Tư.
Riêng Ontario bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm việc làm trong lĩnh vực sản xuất, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong số các tỉnh trong lĩnh vực này, với 33.000 việc làm bị mất.
Windsor - thủ phủ ôtô của Canada - đã chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10,7% khi thuế quan của Mỹ đối với ôtô có hiệu lực.
Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc lần cuối đạt 6,9% vào tháng 11/2024, mức cao nhất - ngoài các con số được thấy ở đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.
Cơ quan Thống kê Canada lưu ý việc nhiều thanh niên tìm kiếm việc làm hơn trong tháng Tư đã khiến tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi đó (15-24) tăng nhẹ.
Nhìn chung, những người thất nghiệp tiếp tục gặp khó khăn hơn khi tìm kiếm việc làm trong tháng Tư so với cùng kỳ năm trước.
Cơ quan này cho biết: "Tỷ lệ lao động bị sa thải có thể tăng trong thời kỳ suy thoái hoặc gián đoạn kinh tế. Trong số những người được tuyển dụng vào tháng 3/2025, có 0,7% đã thất nghiệp trong tháng Tư do bị sa thải"./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-12 21:30:00
Đức cho Nga đến nửa đêm để thực hiện lệnh ngừng bắn, đe dọa trừng phạt
-
2025-05-12 21:30:00
Ukraine tuyên bố phá huỷ thiết bị quân sự 4 triệu USD của Nga
-
2025-05-12 09:00:00
Pakistan tuyên bố S-400 bị JF-17 tấn công bằng tên lửa siêu thanh
Mỹ và Trung Quốc “đạt tiến triển đáng kể” sau 15 giờ đàm phán tại Geneva
Ông Trump đề nghị giải quyết tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan
Điện hạt nhân trở thành nguồn năng lượng số 1 của Hàn Quốc
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga xác nhận lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán
Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình tại các điểm nóng xung đột
Kết thúc ngừng bắn, Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái
Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ vào tháng 8
Không quân Ấn Độ báo cáo thực hiện thành công Chiến dịch Sindoor