Tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục

(Baothanhhoa.vn) - Bằng sự hiểu biết và trách nhiệm của mình, những năm qua đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) trên địa bàn huyện Như Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới.

Tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục

Bằng sự hiểu biết và trách nhiệm của mình, những năm qua đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) trên địa bàn huyện Như Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới.

Tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tụcCông đoàn xã Thanh Lâm tuyên truyền cho người dân xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Như Xuân Đoàn Đức Lưu cho biết: LĐLĐ huyện Như Xuân có 79 công đoàn cơ sở, với 2.084 công nhân, viên chức lao động; trong đó, khối trường học là 49 đơn vị, khối xã, thị trấn 16 đơn vị, khối cơ quan hành chính sự nghiệp 6 đơn vị, khối doanh nghiệp 8 đơn vị. Những năm qua, ngoài hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVCĐ tích cực tham gia xóa bỏ hủ tục, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Kết quả, đã phối hợp tuyên truyền cho trên 1.000 lượt người dân hiểu và nắm rõ quy định của pháp luật về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 25 buổi tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị và thông tin lưu động bằng tiếng dân tộc; các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền. Cùng với đó, phối hợp với các địa phương xây dựng quy ước thôn, khu phố, quy ước dòng họ và đưa các nội dung liên quan đến việc thực hiện bài trừ, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu để triển khai thực hiện.

Qua công tác tuyên truyền, ý thức của người dân về xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới được nâng lên, nhiều lễ hội văn hóa, nghề truyền thống, phong tục tốt đẹp của đồng bào được khôi phục, giữ gìn và phát huy; nhiều hủ tục, tập quán không còn phù hợp từng bước được xóa bỏ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Việc hiếu hỷ được 100% người dân tổ chức theo nếp sống mới đơn giản, tiết kiệm, lành mạnh. Đến nay, huyện có 18 cơ quan văn hóa cấp tỉnh, 5 cơ quan văn hóa cấp huyện, 76% gia đình văn hóa, 84,2% thôn, làng, khu phố được công nhận danh hiệu làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa.

Thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Như Xuân tiếp tục phát huy vai trò của mỗi cán bộ ĐVCĐ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân ủng hộ cái mới, cái tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển; đồng thời loại bỏ các hủ tục, nghi lễ rườm rà trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn...

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người thầy tâm huyết bảo tồn, truyền dạy chữ Thái

Người thầy tâm huyết bảo tồn, truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mọi người biết đến thầy giáo Hà Ứng Khâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Kế (xã Thiết Ống) không chỉ là người tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà còn là người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...
Những người kết nối lịch sử và hiện tại

Những người kết nối lịch sử và hiện tại

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày thu lịch sử vừa qua, chị Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh luôn tất bật bởi hết đón đoàn khách này, lại chuẩn bị đón đoàn khách khác tham quan nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long