Trưởng bản 8X nhiệt huyết

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ngàm, xã Sơn Điện, anh Lương Văn Duẩn (sinh năm 1986) luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ, Nhân dân trong bản tin tưởng, yêu quý.

Trưởng bản 8X nhiệt huyết

Nhiều năm qua, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ngàm, xã Sơn Điện, anh Lương Văn Duẩn (sinh năm 1986) luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ, Nhân dân trong bản tin tưởng, yêu quý.

Trưởng bản 8X nhiệt huyết

Anh Lương Văn Duẩn (bên phải) tuyên truyền người dân cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả.

Anh Duẩn sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học xong THPT anh ở nhà phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng quê hương, anh theo học chuyên ngành pháp lý tại Trường Chính trị tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, anh về quê sinh sống và tham gia các phong trào của đoàn thanh niên. Năm 2009, anh được bầu làm Bí thư chi đoàn bản Ngàm. Từ năm 2015 đến nay, anh là Bí thư chi bộ, Trưởng bản Ngàm.

Bản Ngàm có 76 hộ dân, với 395 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Thái chiếm hơn 80%. Để phát triển kinh tế, anh cùng với chi ủy, ban quản lý bản, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện kinh tế tận dụng tiềm năng, lợi thế của bản để phát triển du lịch cộng đồng, nhằm nâng cao thu nhập.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở bản đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia trại, chăn nuôi; đầu tư vốn mua phân bón để chăm sóc diện tích rừng luồng, rừng vầu. Trong bản có khoảng 20 hộ dân xây dựng cơ sở lưu trú, làm các dịch vụ du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2025, bản Ngàm đón khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho nhiều lao động trong bản.

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, bản Ngàm gặp nhiều khó khăn, thách thức, bởi xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, trong các cuộc họp chi bộ, anh Duẩn cùng với cấp ủy xác định các tiêu chí mà bản đang gặp khó khăn để tìm hướng giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc XDNTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân trong bản đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng đường giao thông; tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây mới, chỉnh trang nhà ở.

Anh Duẩn chia sẻ: Để người dân tích cực tham gia các công việc của bản, bản thân mình phải tiên phong, gương mẫu; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết thấu tình, đạt lý. Nếu sự việc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo với cấp trên giải quyết, không để những mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân kéo dài.

Hiện nay, diện mạo của bản Ngàm có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Bài và ảnh: Hải Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh