Tổng thống Zelensky: Mọi người tin rằng Ukraine đã chiến thắng
Nhà lãnh đạo Ukraine ca ngợi sáng kiến ngừng bắn tạm thời do Mỹ hậu thuẫn là một “chiến thắng” ngoại giao cho Kiev.
Ảnh: Global Look Press.
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ những người ủng hộ phương Tây về cách xử lý các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ tại Saudi Arabia. Ông tuyên bố thành công ngoại giao này đặt Nga vào một tình huống khó khăn mà có thể khó “thoát ra”.
Trong cuộc họp tại Jeddah (Saudi Arabia), phái đoàn Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất.
“Mọi người đều chúc mừng Ukraine về chiến thắng thực sự tại Jeddah, chiến thắng của ngoại giao”, Zelensky tuyên bố. “Mọi người đều tin rằng đây là một tiến triển nghiêm túc”, ông cho biết.
Vào thời điểm cuộc họp diễn ra, quân đội Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Nga trên toàn bộ tiền tuyến, đặc biệt quân đội Kiev phải chịu thất bại lớn ở khu vực Kursk. Quân đội Nga giành lại hàng trăm km vuông lãnh thổ trong vòng vài ngày và giải phóng Sudzha, thị trấn lớn nhất trong khu vực trước đây do lực lượng Ukraine chiếm đóng.
Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết quân đội Ukraine trong khu vực phần lớn đã bị “cô lập” hoặc “bị bao vây”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Moscow tha mạng cho “hàng nghìn” binh lính Ukraine bị mắc kẹt trong khu vực. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo sẽ đối xử nhân đạo với các chiến binh bị bao vây nếu họ đầu hàng.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhanh chóng phủ nhận, cho rằng tất cả các báo cáo về một cuộc bao vây là “sự thao túng” của Nga. Nói chuyện với các nhà báo, Zelensky phủ nhận quân đội Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng yêu cầu Moscow phải đồng ý “vô điều kiện” với đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.
Tổng thống Nga Putin hoan nghênh sáng kiến ngừng bắn của Mỹ, gọi đó là “ý tưởng đúng đắn” và Moscow “chắc chắn ủng hộ”. Tuy nhiên, ông khẳng định một số vấn đề, bao gồm số phận của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk, cũng như các cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, cần phải được giải quyết trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Pháp và Anh cũng yêu cầu Nga đồng ý một lệnh ngừng bắn tạm thời vô điều kiện, điều này đã khiến cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chỉ trích gay gắt.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-02 12:16:00
Chuyện gì xảy ra nếu NATO tấn công vùng Kaliningrad chiến lược của Nga?
-
2025-08-02 09:03:00
Mỹ siết chặt trừng phạt Iran - Mục tiêu và giới hạn
-
2025-08-01 22:00:00
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán kín với Ukraine để đạt giải pháp hòa bình
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn
NASA dự kiến phục hồi kế hoạch đưa phi hành đoàn Crew-11 lên ISS
Tòa án Mỹ buộc Google phải mở hệ điều hành cho đối thủ
Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ với các đối tác thương mại
Điện Kremlin: Không còn nhiều thời gian để quân đội Ukraine ở Kursk hạ vũ khí
Hàng trăm bác sỹ kêu gọi Mỹ đảo ngược chính sách cắt giảm viện trợ
Tổng thống Nga kêu gọi quân đội Ukraine ở Kursk đầu hàng, Kiev yêu cầu Mỹ gây sức ép lên Moscow
Oreshnik, Lancet, Geran: Vũ khí Nga định hình xung đột Ukraine
Đức chính thức công bố kết quả bầu cử Quốc hội liên bang