Tổng thống Nga: Moscow buộc phải tiến hành hoạt động quân sự chống lại Kiev
Tổng thống Nga cho biết cuộc xung đột bắt nguồn từ cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine vì Kiev vẫn tiếp tục đàn áp người dân Donbass sau cuộc đảo chính Euromaidan được phương Tây hậu thuẫn năm 2014.
Trong cuộc họp với một nhóm doanh nhân tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow không thể bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của những người nói tiếng Nga tại quốc gia láng giềng. Ông nhắc lại lập trường của Nga rằng cuộc xung đột đang diễn ra bắt nguồn từ các sự kiện hỗn loạn ở Kiev vào đầu năm 2014 khi các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình đã leo thang thành bạo loạn và đụng độ với cảnh sát, dẫn đến việc lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ Viktor Yanukovich. Các lực lượng chống Yanukovich bao gồm các nhóm cực đoan dân tộc chủ nghĩa như Pravy Sektor (Right Sector) và đảng Svoboda (Freedom).
“Bạn cần hiểu rằng chúng tôi không phải là những người dàn dựng cuộc đảo chính ở Ukraine,” Putin nói. “Phương Tây luôn nói với chúng tôi cần phải có dân chủ và bầu cử... nhưng họ đã thực hiện một cuộc đảo chính, như thể đó là chuyện bình thường. Sau đó, họ tiếp tục đàn áp Donbass, giết người bằng trực thăng và máy bay phản lực.”
“Họ đã ép buộc chúng tôi làm những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay, và bây giờ họ đang cố đổ lỗi cho chúng tôi vì điều đó,” tổng thống Nga nói.
Cuộc đảo chính ở Kiev đã gây ra các cuộc phản đối và nhiều cuộc bạo loạn hơn, bao gồm một cuộc đụng độ chết người ở Odessa vào tháng 5/2014, nơi 48 người đã thiệt mạng. Các khu vực nói tiếng Nga chủ yếu là Donetsk và Lugansk đã từ chối Euromaidan và bỏ phiếu độc lập khỏi Ukraine. Chính quyền mới ở Kiev đã phản ứng bằng cách gửi quân vào mùa xuân năm 2014 và liên tục pháo kích và ném bom Donetsk và các thành phố khác của Donbass.
Sau đó, Ukraine đã từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk 2014-2015 do Liên hợp quốc hậu thuẫn, vốn sẽ trao quyền tự chủ cho Donetsk và Lugansk. Các quan chức EU, bao gồm cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, sau đó thừa nhận Kiev đã sử dụng thời gian tạm dừng giao tranh để xây dựng lại quân đội và nền kinh tế của mình. Ukraine cũng đã thông qua một số luật kể từ năm 2014 nhằm hạn chế việc sử dụng tiếng Nga trong phạm vi công cộng.
Tổng thống Nga Putin đã trích dẫn việc Ukraine không tôn trọng thỏa thuận Minsk và các cuộc tấn công vào quyền của người nói tiếng Nga là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, đồng thời mô tả hành động của Kiev là “diệt chủng”.
Kể từ đó, ông yêu cầu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn, đồng thời công nhận Crimea và 4 khu vực khác thuộc Ukraine trước đây là một phần của Nga.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-28 12:35:00
Ông Trump: Canada trả 61 tỷ đô la cho Golden Dome, hoặc trở thành tiểu bang thứ 51
-
2025-05-28 12:13:00
Đặc phái viên Mỹ lên án bình luận của cựu Tổng thống Nga về Thế chiến III
-
2025-05-27 08:08:00
Hộ chiếu Hàn Quốc vươn lên vị trí quyền lực thứ 2 thế giới
Điện Kremlin phản ứng với việc phương Tây dỡ bỏ giới hạn vũ khí tầm xa cho Ukraine
Ông Trump xem xét chuyển 3 tỷ USD từ Harvard sang dạy nghề
Israel bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza do Mỹ đề xuất
Nga bắn hạ hơn 150 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày
Ông Trump cảnh báo Nga sẽ sụp đổ nếu chinh phục toàn bộ Ukraine
Hà Lan chuyển giao 24 máy bay F-16 cho Ukraine
Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị tấn công
Tổng thống Mỹ: Mọi điều Zelensky nói đều gây ra vấn đề
Hàn Quốc công bố dự án trị giá 2,5 tỷ USD hỗ trợ người cao tuổi