Tổng thống Mỹ cảnh báo Hamas về việc trao trả thi thể con tin
Tình hình Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mới đối với Hamas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trong cuộc gặp diễn ra trên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Al Udeid, gần thủ đô Doha (Qatar), ngày 25/10/2025. Ảnh: Reuters.
Ông yêu cầu nhóm này nhanh chóng bàn giao thi thể các con tin đã thiệt mạng cho Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Gaza vẫn còn mong manh và sức ép từ gia đình các con tin ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Trong lúc quá cảnh để tiếp nhiên liệu và gặp Quốc vương kiêm Thủ tướng Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thông điệp lên mạng xã hội Truth Social, đưa ra tối hậu thư 48 giờ cho Hamas.
Ông yêu cầu nhóm này nhanh chóng trao trả thi thể các con tin thiệt mạng cho Israel, đồng thời cảnh báo rằng các quốc gia tham gia tiến trình hòa bình có thể sẽ hành động nếu Hamas chậm trễ.
Sau đó, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn tại Gaza sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu thỏa thuận đổ vỡ, Hamas sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ “đối mặt với hậu quả rất lớn”.
Tính đến nay, Hamas đã trao trả thi thể của 15 con tin, trong khi thi thể 13 người khác vẫn bị giữ tại Gaza. Hamas tuyên bố không thể tiếp cận toàn bộ số thi thể và không biết vị trí của một số thi thể còn lại. Tuy nhiên, phía Israel bác bỏ điều này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép các đội tìm kiếm từ Ai Cập vào Gaza để hỗ trợ truy tìm thi thể. Trước đó, Israel từ chối cho phép các đội này vào, cho rằng Hamas hoàn toàn có khả năng tự tìm và bàn giao.
Quân đội Israel cũng xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích ở trung tâm Gaza, nhằm vào một phần tử bị cáo buộc thuộc nhóm Thánh chiến Hồi giáo.
Phát biểu với báo giới trước khi rời Israel, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, những sự việc như vậy vẫn thường xảy ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.
Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ không ủng hộ việc chia cắt vĩnh viễn Gaza, cho dù lực lượng Israel vẫn duy trì hiện diện tại khu vực được ưu tiên tái thiết. Hiện lực lượng Israel đã rút về “đường vàng”, kiểm soát khoảng một nửa Dải Gaza.
Ngoại trưởng Rubio nói rằng sẽ có một lực lượng quốc tế được triển khai để đảm bảo an ninh trên toàn lãnh thổ Palestine. Các phe phái Palestine, bao gồm cả Hamas, đã đồng ý thành lập một ủy ban kỹ trị để điều hành Gaza trong giai đoạn ngừng bắn và tái thiết.
Tuy nhiên, Hamas đến nay vẫn phản đối việc giải giáp ngay lập tức, đồng thời đẩy mạnh trấn áp các nhóm vũ trang đối thủ tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn hai tuần tuổi có hiệu lực.
Thanh Hằng
Nguồn Wion





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu