Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu triển khai tới châu Phi tập trận

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/8, một biên đội tiêm kích đa năng J-16 của Trung Quốc đã bay khoảng 6.000 km tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung Eagles of Civilisation 2026, đánh dấu lần đầu loại máy bay này được triển khai tới châu Phi.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu triển khai tới châu Phi tập trận

Ngày 22/8, một biên đội tiêm kích đa năng J-16 của Trung Quốc đã bay khoảng 6.000 km tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung Eagles of Civilisation 2026, đánh dấu lần đầu loại máy bay này được triển khai tới châu Phi.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu triển khai tới châu Phi tập trận

Một biên đội tiêm kích đa năng J-16 của Trung Quốc đã tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung Eagles of Civilisation 2026. Ảnh: Xinhua.

Theo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), các máy bay cùng phi hành đoàn Trung Quốc đã tới một căn cứ không quân của Ai Cập sau hành trình kéo dài khoảng 9 giờ, trong đó có hoạt động tiếp nhiên liệu trên không. Hai bên sau đó bắt đầu các công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nội dung diễn tập năm nay tập trung vào các khoa mục không chiến, giành quyền kiểm soát trên không và một số hoạt động phối hợp giữa lực lượng hai nước. Bắc Kinh cho rằng cuộc tập trận sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác quốc phòng và thúc đẩy ổn định khu vực.

J-16 là tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi, thường được PLA sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện tại khu vực phía Đông Trung Quốc. Máy bay này từng tham gia các cuộc diễn tập ở nước ngoài với Nga và Pakistan, nhưng đây là lần đầu J-16 được triển khai tới Ai Cập.

Trong cuộc tập trận chung Trung Quốc - Ai Cập năm 2025, Bắc Kinh đã sử dụng tiêm kích J-10C. Đây là loại máy bay một động cơ, có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn J-16.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu triển khai tới châu Phi tập trận

Tiêm kích J-16 của Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, việc đưa J-16 tới Ai Cập cho thấy Trung Quốc đang chú trọng nâng cao năng lực triển khai lực lượng không quân ở khoảng cách xa lãnh thổ, và hành trình khoảng 6.000 km cũng là một phép thử đối với khả năng hoạt động đường dài của J-16, cũng như kỹ năng của phi công và công tác bảo đảm hậu cần.

Ngoài ra các chuyên gia cũng dự báo các hoạt động triển khai tương tự có thể diễn ra thường xuyên hơn khi không quân Trung Quốc tăng cường năng lực tác chiến phối hợp và hoạt động ở nước ngoài.

Việc lần đầu đưa J-16 tới châu Phi cũng cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng phạm vi hoạt động và huấn luyện của lực lượng không quân, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ các lợi ích và công dân của nước này ở nước ngoài.

Thu Uyên

Nguồn: South China Morning Post.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sáu nước EU đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi từ xung đột Iran

Sáu nước EU đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi từ xung đột Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp dụng thuế đối với phần “lợi nhuận bất thường” của các công ty dầu mỏ được cho là hưởng lợi từ giá năng lượng tăng mạnh do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh...
Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc

Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chuyển 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc (LHQ), trong nỗ lực hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức quốc tế này trong bối cảnh LHQ đang đối mặt tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh