Thủ tướng Thái Lan vẫn dự lễ ký thỏa thuận hòa bình với Campuchia
Chính phủ Thái Lan xác nhận,Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ tới Malaysia để dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình với Campuchia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông sẽ rút ngắn lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur do Hoàng Thái hậu Sirikit vừa qua đời ngày 24/10 ở tuổi 93.

Thái Lan chỉ ký tuyên bố chung, không phải hiệp định hòa bình với Campuchia. Ảnh: RNZ News.
Được biết, buổi lễ ký diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng đại diện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Văn kiện được gọi là “Kuala Lumpur Accord” một tuyên bố chung giữa Thái Lan và Campuchia, nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng biên giới kéo dài, thiết lập cơ chế hợp tác an ninh - kinh tế, và tái khẳng định cam kết tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.
Chiều 25/10, phát biểu tại cuộc họp báo ở Malaysia trước thềm hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thủ tướng Anutin nhấn mạnh: “Thỏa thuận này không làm phương hại đến chủ quyền của Thái Lan. Ngược lại, nó là nền tảng để hai nước láng giềng hướng tới ổn định, phát triển và hòa bình lâu dài.”
Ông cho biết việc ký kết mang tính biểu tượng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc xây dựng lòng tin và hợp tác vì khu vực biên giới an toàn, phát triển bền vững.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Ảnh: AP.
Cùng ngày, tại cuộc họp báo ngoại trưởng Thái Lan Nikorndej Balankura cho hay, thời gian cụ thể vẫn chưa được quyết định, song điều có thể xác nhận ở thời điểm này là Thủ tướng Thái Lan sẽ có mặt tại lễ ký kết nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoài ra ông Nikorndej Balankura cũng cho biết kế hoạch ký kết vào ngày 26/10 không phải là hiệp định hòa bình, mà là “Tuyên bố chung” giữa Campuchia và Thái Lan.
Được biết, thỏa thuận Thái Lan - Campuchia có thể mở đường cho các sáng kiến hợp tác biên giới về chống buôn lậu, bảo vệ di sản, và phát triển hành lang kinh tế Đông-Tây, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ và Malaysia.
Bên cạnh đó, việc ký thỏa thuận chung giữa Thái Lan - Campuchia là bước tiến đáng kể trong ngoại giao hòa giải Đông Nam Á, và có thể trở thành mô hình mẫu cho giải quyết tranh chấp song phương trong khối ASEAN.
Thu Uyên
Nguồn: Reuters, the Nation Thailand, AP News





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu