Thủ tướng Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza

(Baothanhhoa.vn) - Trong lúc thế giới chứng kiến một trong những khủng hoảng nhân đạo và an ninh lớn nhất ở Trung Đông, ngày 19/10, Lãnh đạo Chính phủ Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ giải pháp hòa bình lâu dài nào. Ngược lại, Hamas khẳng định vũ khí là “quyền hợp pháp” khi mà vấn đề một nhà nước Palestine độc lập vẫn chưa được giải quyết. Căng thẳng giữa hai bên, cùng với sự can dự của các bên trung gian và cộng đồng quốc tế đang đặt vùng đất này vào ngã rẽ: hoặc tái cơ cấu an ninh triệt để, hoặc tiếp tục xung đột với hệ quả vượt khỏi biên giới khu vực.

Thủ tướng Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza

Trong lúc thế giới chứng kiến một trong những khủng hoảng nhân đạo và an ninh lớn nhất ở Trung Đông, ngày 19/10, Lãnh đạo Chính phủ Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ giải pháp hòa bình lâu dài nào. Ngược lại, Hamas khẳng định vũ khí là “quyền hợp pháp” khi mà vấn đề một nhà nước Palestine độc lập vẫn chưa được giải quyết. Căng thẳng giữa hai bên, cùng với sự can dự của các bên trung gian và cộng đồng quốc tế đang đặt vùng đất này vào ngã rẽ: hoặc tái cơ cấu an ninh triệt để, hoặc tiếp tục xung đột với hệ quả vượt khỏi biên giới khu vực.

Thủ tướng Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The times of Israel

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ cuộc chiến Gaza sẽ kết thúc tốt đẹp khi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn được thực thi, bao gồm trao trả toàn bộ con tin, giải giáp vũ khí của Phong trào Hamas và phi vũ trang hoàn toàn dải Gaza. Ông Netanyahu nhấn mạnh quan điểm vững chắc của Israel là thỏa thuận phải được tuân thủ một cách trọn vẹn, cảnh báo Hamas sẽ phải đối mặt với “con đường khó khăn”, nếu từ chối giải giáp vũ khí.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Thủ tướng Israel khẳng định việc mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào việc Hamas bàn giao thi thể các con tin đã qua đời.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập thông báo cửa khẩu Rafah sẽ được mở lại vào ngày mai 20/10, để tiếp nhận người Palestine trở về dải Gaza. Về tiến độ trao trả con tin, truyền thông Israel cho biết Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế đêm ngày 17/10 đã tiếp nhận thêm 2 thi thể được cho là con tin người Israel.

Trong một phản ứng, Hamas cho biết quyết định trên của Thủ tướng Netanyahu “vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn và bác bỏ các cam kết với các bên trung gian”. Việc tiếp tục đóng cửa khẩu Rafah sẽ ngăn cản việc đưa các thiết bị cần thiết vào để tìm kiếm và định vị thêm các thi thể con tin dưới đống đổ nát và do đó sẽ làm chậm trễ việc thu hồi và bàn giao hài cốt.

Rafah phần lớn đã bị đóng cửa kể từ tháng 5 năm ngoái khi mà nơi hàng trăm nghìn người được xác định bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thủ tướng Israel tuyên bố quyết tâm giải giáp Hamas và phi vũ trang Dải Gaza

Cửa khẩu Rafah. Ảnh: The times of Israel

Về tình hình thực địa tại Gaza, Phong trào Hamas ngày 18.10 tố cáo quân đội Israel đã xả súng bừa bãi vào một chiếc xe bus ở khu vực phía Đông quận Zeitun hôm 17/10 khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel trước đó xác nhận đã nổ súng vào một phương tiện ở Gaza vì đã vượt qua đường Vàng do quân đội Israel vạch ra.

Liên quan nỗ lực quốc tế thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, truyền thông Israel cùng ngày đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có thể đến Israel vào ngày 20/10, để thảo luận với giới chức Israel về việc triển khai các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza do Mỹ đề xuất.

Lê Hà

Nguồn: The times of Israel, Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Ai Cập điện đàm với quan chức IAEA, Mỹ, Iran về chương trình hạt nhân của Tehran

Ngoại trưởng Ai Cập điện đàm với quan chức IAEA, Mỹ, Iran về chương trình hạt nhân của Tehran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng, Iran một lần nữa làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế khi tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình hạt nhân của mình. Động thái này không...
Hàn Quốc mở lại cảng quốc tế Jeju sau 57 năm

Hàn Quốc mở lại cảng quốc tế Jeju sau 57 năm

Thế giới
Ngày 18/10, cảng Jeju (Hàn Quốc) đã lần đầu tiên tiếp nhận tàu hàng thương mại quốc tế kể từ khi cảng này được chỉ định là cảng thương mại vào năm 1968, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển thương mại của địa phương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh