(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 11-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong hệ thống về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đã triển khai tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng sữa cho các y, bác sĩ, cán bộ và những người thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên cả nước; các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tổ chức vận động và trao tặng khẩu trang, nước rửa tay cho người dân. Công tác giám sát, kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 được Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện chặt chẽ. Sự chủ động, tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế, chủ động, tích cực cùng với các cấp, các ngành vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để biến khó khăn thành lợi thế; tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hoàn thành khai báo y tế trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành y tế xuống tận người dân để tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt phát huy vai trò của tổ dân phố, Ban công tác mặt trận thôn nắm tình hình của nhân dân. Theo dõi, cập nhật đầy đủ, thường xuyên các thông tin về dịch bệnh để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng dập dịch kịp thời; vận động người dân hạn chế tụ tập đông người.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã thông tin nhanh tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã thông tin nhanh tình hình dịch Covid–19 trên địa bàn tỉnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên và nhân dân để chủ động, tự giác thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, mỗi người dân cần tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; không hoang mang, lo lắng quá mức, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Ngành y tế cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cho nhân dân để phản bác những thông tin bịa đặt, sai trái; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, phải luôn tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid–19; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; hết sức bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]