(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-11, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Quế Lam, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Chiều 15-11, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Quế Lam, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Các đại biểu và Nhân dân thôn Quế Lam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Tại ngày hội, trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Quế Lam đã ôn lại lịch sử, quá trình xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn phát biểu tại ngày hội

Sau khi sáp nhập thôn vào năm 2019, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Quế Lam đã đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, với thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,02%.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Quế Lam bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Quế Lam đã đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Các Sơn và nhất là chi bộ thôn Quế Lam cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mong muốn cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tiềm năng đất đai, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, nỗ lực phấn đấu xây dựng thôn Quế Lam trở thành thôn nông thôn mới nâng cao và tiến tới thôn kiểu mẫu.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Quế Lam

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Quế Lam bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng. Đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trần Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Các Sơn

Đồng chí Trần Văn Hải cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 40 triệu đồng cho gia đình hộ nghèo tại thôn Hoành Sơn, xã Các Sơn để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]