Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc vào ngày 26/2, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn tìm cách củng cố hợp tác giữa lúc môi trường quốc tế gia tăng bất ổn. Chuyến đi được đánh giá là cơ hội quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác thực chất và đóng góp cho ổn định, thịnh vượng toàn cầu.

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc vào ngày 26/2, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn tìm cách củng cố hợp tác giữa lúc môi trường quốc tế gia tăng bất ổn. Chuyến đi được đánh giá là cơ hội quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác thực chất và đóng góp cho ổn định, thịnh vượng toàn cầu.

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Tháp tùng Thủ tướng Đức trong chuyến thăm Trung Quốc có lãnh đạo của 30 tập đoàn lớn, trong đó có Bayer, Siemens, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tháp tùng Thủ tướng Đức trong chuyến đi lần này có lãnh đạo khoảng 30 tập đoàn lớn, trong đó có Bayer, Siemens, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Theo báo Handelsblatt, số doanh nghiệp đăng ký tham gia vượt quá số chỗ có sẵn, cho thấy mức độ quan tâm cao của giới công nghiệp Đức đối với thị trường Trung Quốc.

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Thủ tướng Friedrich Merz bày tỏ hy vọng Năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ Đức - Trung. Ảnh: BBC News

Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Friedrich Merz đã bày tỏ hy vọng Năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ Đức - Trung, động thái được truyền thông Đức xem là tín hiệu tích cực cho triển vọng đối thoại cấp cao.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã được xây dựng và củng cố trong nhiều thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972. Kim ngạch thương mại song phương duy trì trên 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp, trong khi Trung Quốc giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 10 năm gần đây. Sự gắn kết không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực truyền thống như ô tô và cơ khí mà còn mở rộng sang hóa chất, vật liệu tiên tiến và đổi mới công nghệ. Các tập đoàn như BASF và Merck Group đã xây dựng các trung tâm nghiên cứu và sản xuất tại Trung Quốc, phản ánh mức độ liên kết ngày càng sâu rộng.

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Tập đoàn như BASF đã xây dựng các trung tâm nghiên cứu và sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tại châu Âu vẫn tồn tại các cuộc tranh luận về chính sách “tách rời” hoặc “giảm thiểu rủi ro” với Trung Quốc. Tuy nhiên, khảo sát của Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc cho thấy 93% doanh nghiệp Đức có kế hoạch duy trì hoặc mở rộng hiện diện tại thị trường này, hơn một nửa dự kiến tăng đầu tư trong hai năm tới. Dữ liệu từ Viện Kinh tế Đức cũng cho thấy đầu tư trực tiếp mới của Đức vào Trung Quốc năm 2025 đạt khoảng 7 tỷ euro, tăng đáng kể so với năm trước.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng

Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/6 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (DCC), cơ quan tình báo quân sự chủ chốt của nước này, do bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk...
Quan chức Palestine, EU thảo luận tình hình tại Bờ Tây và Gaza

Quan chức Palestine, EU thảo luận tình hình tại Bờ Tây và Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa mới đây đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Šuica nhằm trao đổi về những diễn biến mới tại Bờ Tây cũng như tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh