(Baothanhhoa.vn) - Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã tiến vào Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca, đánh dấu việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.

Tàu sân bay Mỹ đang tiến gần Iran

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã tiến vào Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca, đánh dấu việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.

Tàu sân bay Mỹ đang tiến gần Iran

Bức ảnh được vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp ngày 5/4 cho thấy tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đang rời khỏi Eo biển Malacca tiến vào Ấn Độ Dương trên đường đến Biển Đỏ.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen leo thang, báo hiệu khả năng Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong những ngày tới.

Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu hàng hải cho thấy tàu sân bay USS Carl Vinson cùng nhóm tác chiến, bao gồm USS Princeton và USS Sterett, đã đi qua eo biển Malacca vào Ấn Độ Dương.

Việc tái triển khai tàu Carl Vinson diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Iran và chuẩn bị cho các cuộc tấn công quân sự. Trong khi đó, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chống lại Houthi. Nhóm được Iran hậu thuẫn này bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ vào cuối năm 2023, nói rằng họ hành động để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza.

USS Carl Vinson, ban đầu được triển khai ở phía tây Thái Bình Dương, hiện đã di chuyển vào Ấn Độ Dương, trên đường đến tham gia cùng tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Trung Đông. Với hai tàu sân bay, Mỹ hiện có lực lượng tấn công đáng gờm trong khu vực. Sự kết hợp của Carl Vinson, Harry S. Truman và máy bay ném bom tàng hình B-2 đồn trú tại Diego Garcia đã tăng cường đáng kể khả năng thực hiện các cuộc không kích và tấn công tên lửa của Mỹ, làm tăng khả năng hành động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tàu sân bay Mỹ đang tiến gần Iran

Tàu sân bay USS Carl Vinson tại cảng hải quân ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã cảnh báo “một đòn đáp trả mạnh mẽ” đối với bất kỳ hành động nào của Mỹ, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Mối đe dọa xuất hiện khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran bị đình trệ, với việc Washington ngày càng lo ngại về năng lực hạt nhân và ảnh hưởng trong khu vực của Iran. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố: “Bộ trưởng Hegseth tiếp tục khẳng định nếu Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của nước này đe dọa lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ có hành động quyết đoán”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã viết trong một bài đăng trên X: Hợp tác ngoại giao đã có hiệu quả trong quá khứ và vẫn có thể có hiệu quả. Nhưng tất cả mọi người đều phải hiểu rõ rằng không có thứ gọi là “lựa chọn quân sự” chứ đừng nói đến “giải pháp quân sự”.

Với hai siêu tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa của Mỹ hiện đang ở Ấn Độ Dương, khả năng Mỹ sẽ tiếp tục hành động quân sự chống lại Houthi và gây sức ép lên Iran ngày càng cao.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]