Siết chặt quản lý du lịch văn hóa tâm linh

(Baothanhhoa.vn) - Du lịch văn hóa tâm linh là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa. Đặc biệt, vào dịp đầu xuân hay các dịp lễ hội trong năm, rất đông người đổ về các điểm du lịch văn hóa tâm linh mỗi ngày để dâng hương, vãn cảnh.

Siết chặt quản lý du lịch văn hóa tâm linh

Du lịch văn hóa tâm linh là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa. Đặc biệt, vào dịp đầu xuân hay các dịp lễ hội trong năm, rất đông người đổ về các điểm du lịch văn hóa tâm linh mỗi ngày để dâng hương, vãn cảnh.

Siết chặt quản lý du lịch văn hóa tâm linh

Nhân dân hành lễ tại đền Sòng Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Đền Sòng Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là một trong những điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn trong hành trình về với xứ Thanh của du khách. Với hệ thống giao thông thuận tiện, cùng với khách nội tỉnh, điểm đến này còn thu hút lượng lớn du khách từ các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác đón tiếp và phục vụ Nhân dân, du khách, thị xã Bỉm Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, tổ công tác. Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng lễ hội tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, chèo kéo, “chặt chém” du khách.

Trưởng tiểu ban quản lý đền Sòng Sơn Tống Văn Cương cho biết: Để đảm bảo công tác quản lý, đón tiếp Nhân dân và du khách đến dâng hương, vãn cảnh, hiện nay tại đền Sòng Sơn bố trí 11 người ở các khu vực, thường xuyên nhắc nhở mọi người thực hiện nội quy, quy định của di tích, ứng xử văn minh. Cùng với đó, tăng cường giám sát qua hệ thống camera an ninh, tránh để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, lợi dụng lúc đông người để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi...

"Từ đầu năm đến nay công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, khu vực ngoài cổng vào di tích vẫn còn xảy ra tình trạng ăn xin, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng”, ông Cương nói.

Còn tại các điểm đến du lịch văn hóa tâm linh trọng điểm trên địa bàn TP Sầm Sơn như đền Độc Cước, đền Cô Tiên và đền thờ Tô Hiến Thành, công tác quản lý điểm đến, hoạt động du lịch ngày càng được thắt chặt quản lý. Theo đánh giá của du khách, các điểm đến luôn được đảm bảo vệ sinh môi trường, không còn diễn ra tình trạng ăn xin, mời chào rút thẻ như trước đây.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn Dương Đức Hưng cho biết: “Những năm gần đây công tác quản lý các điểm di tích được đặc biệt quan tâm. Đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến mê tín dị đoan, chèo kéo du khách, ăn xin... chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Đến nay hoạt động du lịch tại các điểm di tích văn hóa tâm linh dần đi vào nền nếp, du khách đến dâng hương, vãn cảnh chấp hành tốt nội quy, quy định của điểm đến”.

Bên cạnh những mặt đạt được, du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh có lúc, có nơi vẫn còn “điểm nóng”. Cụ thể, qua đợt kiểm tra tháng 1/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho thấy, còn diễn ra tình trạng ăn xin tại một số điểm di tích; mời chào du khách rút thẻ; đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch; bán lịch vạn sự không có giấy phép xuất bản, chưa được phép lưu hành; tiền dầu đèn đặt trên các ban thờ không thu gom kịp thời; công tác vệ sinh môi trường ở một số thời điểm chưa được đảm bảo...

Sở VH,TT&DL đã có văn bản yêu cầu các địa phương, ban quản lý di tích khẩn trương khắc phục và có phương án chấn chỉnh những tồn tại nêu trên. Triển khai thực hiện việc quản lý, tổ chức lễ hội tại địa phương đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Để du lịch văn hóa tâm linh thực sự là cuộc hành hương ý nghĩa, Sở VH,TT&DL đề nghị các địa phương kiên quyết không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... Đặc biệt, không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng với đó, cần tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng. Đồng thời tiếp tục xây dựng phương án tổ chức hoạt động lễ hội trong năm 2025 với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh trong lễ hội, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những người “vẽ” không khí ngày hội non sông

Những người “vẽ” không khí ngày hội non sông

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi mùa bầu cử, mọi tuyến đường lại rực lên sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và các cụm pano cổ động. Không khí trang trọng của ngày hội lớn dường như bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc ấy. Phía sau sắc màu rực rỡ là những con người luôn lặng lẽ để...
Về nhà thờ họ Trịnh Hữu

Về nhà thờ họ Trịnh Hữu

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng ở Triệu Sơn, nhà thờ họ Trịnh Hữu không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng của con cháu trong dòng tộc, mà còn là một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, minh chứng cho bề dày lịch sử của một dòng họ có công...
Những cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử

Những cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đối với những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, mỗi lá phiếu mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là hành động thực hiện quyền công dân mà còn là bước chuyển từ nhận thức sang trách nhiệm, từ sự quan tâm đến hành động cụ thể đối với các vấn đề...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh