Sáu nước EU đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi từ xung đột Iran
Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp dụng thuế đối với phần “lợi nhuận bất thường” của các công ty dầu mỏ được cho là hưởng lợi từ giá năng lượng tăng mạnh do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với người dân.

Sáu nước EU thúc đẩy áp dụng thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty dầu mỏ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến lợi nhuận các doanh nghiệp này tăng mạnh. Ảnh minh họa.
Theo truyền thông ngày 22/8, các Bộ trưởng Tài chính của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo, Italy, Ba Lan và Đức đã cùng gửi thư kêu gọi EU xây dựng một cơ chế chung để đánh thuế phần lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng.
Theo các Bộ trưởng Tài chính, cuộc khủng hoảng hiện nay là “một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất trong nhiều thập kỷ”. Các nước cảnh báo tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng đang làm gia tăng bất mãn tại nhiều nơi trên thế giới, đồng thời kêu gọi xây dựng một cách tiếp cận chung nhằm bảo đảm những doanh nghiệp hưởng lợi từ khủng hoảng phải đóng góp một phần để giảm gánh nặng cho người dân.
Đề xuất do Đức được cho là dẫn dắt nhằm xây dựng một khuôn khổ chung trên toàn EU để đánh thuế phần lợi nhuận vượt mức, qua đó góp phần kiểm soát giá năng lượng. Sáu nước cũng đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự cuộc họp các Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính EU dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9.

Ước tính trong tháng 7 tổng lợi nhuận của 6 tập đoàn dầu khí lớn đạt gần 40 tỷ euro. Ảnh: Isole.
Tổ chức Oxfam ước tính trong tháng 7 rằng tổng lợi nhuận của 6 tập đoàn dầu khí BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell và TotalEnergies đạt gần 40 tỷ euro (46,6 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4-6 và có thể lên tới 147 tỷ euro (171,2 tỷ USD) vào cuối năm. Oxfam kêu gọi áp dụng mức thuế lợi nhuận bất thường lâu dài ít nhất 50% đối với phần lợi nhuận tương ứng với tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư vượt 10%.
EU hiện cũng đang phải đối mặt với sức ép từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, trong đó giá năng lượng tăng cao là một trong những yếu tố tác động đáng kể. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn sau khi EU quyết định từ đầu năm 2022 từng bước loại bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga để đáp trả xung đột tại Ukraine.
Thanh Hằng
Nguồn: Rt, Dawn.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu