Rau giảm giá sâu, nông dân thua lỗ nặng
Mỗi bó cải canh có giá 700 đồng, cải ngọt 1.000 đồng, rau mùi 1.000 đồng; hành 20.000 đồng/kg… Giá rau xanh hiện nay đang ở mức thấp đến “lỗ vốn”. Nông dân, người vẫn thu hoạch để “vớt vát” công chăm sóc, người bỏ trống ruộng rau, chẳng buồn thu hoạch…
Cánh đồng rau chuyên canh của thôn Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa là địa chỉ quen thuộc của các nhà hàng ăn uống và chợ lớn nhỏ khu vực thành phố. Thế nhưng, gần tuần nay, giá các loại rau xanh “lao dốc”, người nông dân đối mặt với cảnh lỗ nặng.
Gia đình bà Bùi Thị Hồng, thôn Thành Yên trồng hơn 1 sào các loại rau cải, hành đã đến ngày thu hoạch, nhưng với giá bán như hiện nay không đủ bù công lao động. Bà cho biết: “Giá bán cho các chủ buôn cũng như nhà hàng chỉ còn từ 700 đến 1.000/bó cải lá. May ra, hành hoa có giá 20.000 đồng/kg là cao nhất trong tất cả các loại rau hiện nay gia đình tôi trồng”.
Đang làm cỏ cho mấy luống rau mùi, rau thơm, bà Phạm Thị Đức, thôn Thành Yên, xã Quảng Thành chẳng buồn ngẩng mặt lên khi được hỏi chuyện giá rau xanh. “Một bó rau chưa đến 1.000 đồng thì nông dân lấy gì làm lãi. Khổ nỗi, có phải nhổ lên là bán được hàng đâu, giá thấp lại ế ẩm nên ở đây nhiều người không thu hoạch nữa”, bà Đức tâm sự.
Cải xanh, cải ngọt là 2 loại rau chủ lực của trong vụ đông, các loại rau ngắn ngày này là nguồn thu nhập chính của người trồng rau. Khoảng một tuần trở lại đây, giá rau màu xuống rất thấp, không bù được chi phí sản xuất. Trồng cải xanh chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/sào nhưng bán ra chỉ 500 đến 700 nghìn đồng, chưa kể công chăm sóc suốt gần 1 tháng.
Chính vì vậy, người nông dân trồng rau đang gặp khó khăn.
Lý giải về nguyên nhân, một người trồng rau cho rằng, thời điểm hiện tại thời tiết thuận lợi, gần như tất cả các vùng đều sản xuất được rau xanh với năng suất khá cao, phong phú về chủng loại khiến giá cả thị trường xuống thấp.
Có mặt tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa) vào thời điểm sáng sớm, lượng rau xanh đổ về đây rất lớn, giá cả tại chợ cũng rất rẻ.
Do giá nhiều loại rau màu bị giảm sâu, nông dân chưa dám đầu tư cho những vụ tiếp theo. Người dân mong muốn ngành chức năng quy hoạch vùng sản xuất, định hướng cho nông dân về các loại cây trồng, tăng cường hoạt động khuyến nông hỗ trợ nông dân trồng rau sạch, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất.
Hà Châu
- 2024-05-03 13:58:00
Xã Yên Mỹ chú trọng phát triển nông nghiệp quy mô lớn
- 2024-05-03 12:02:00
Doanh nghiệp nội tỉnh có thêm sức hút đối với lao động địa phương
- 2022-11-10 17:14:00
Sun Group tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng uy tín về môi trường làm việc
CEO Nguyễn Ngọc Dinh - Tổng Giám đốc Bất động sản Bắc Bộ được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022
Nón lá Thọ Lộc sau vinh danh làng nghề truyền thống
Không ban hành quy định chi phí hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù
Hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2-2022 trước ngày 25-11
Bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định
Thọ Xuân đi đầu trong sản xuất vụ đông
Giao mức vốn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Vinamilk nâng vốn đầu tư cho dự án tại Campuchia lên 42 triệu USD
Agribank Nam Thanh Hóa tổ chức Hội thi "Nghiệp vụ cán bộ kế toán, ngân quỹ giỏi năm 2022”