Quốc hội Nhật Bản chưa đạt được đồng thuận về lịch bầu chọn Thủ tướng mới
Chính trường Nhật Bản đang bước vào giai đoạn xáo trộn hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, khi cả liên minh cầm quyền lẫn phe đối lập đều chưa nắm chắc đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới. Trong khi đó, Ủy ban điều phối lịch trình của Quốc hội Nhật Bản cho biết vẫn chưa đạt được đồng thuận về thời điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu chọn Thủ tướng mới, dù Chính phủ đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường vào ngày 21/10.
Các nhà lập pháp Nhật Bản tại một phiên họp của quốc hội ở Tokyo vào tháng 5 năm 2024. Ảnh: AFP
Thông báo mới của chính phủ Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo của nhiều đảng chính trị tại nước này đã có một loạt cuộc họp trong ngày 15/10 nhằm thảo luận khả năng hình thành các liên minh hỗ trợ, có thể dẫn tới việc bà Sanae Takaichi - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hoặc một ứng viên khác được chọn thay thế ông Shigeru Ishiba làm Thủ tướng Nhật Bản.
Hiện LDP đang tìm kiếm sự hợp tác từ Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) trong việc điều hành hoạt động của Quốc hội, hướng tới khả năng hình thành một liên minh cầm quyền. LDP cũng đã đề nghị Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) tham gia liên minh cầm quyền và ủng hộ bà Sanae Takaichi trong vai trò ứng cử viên thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba. Trong khi đó theo truyền thông Nhật Bản, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) – lực lượng đối lập lớn nhất – đang nỗ lực thống nhất các đảng đối lập khác nhằm đề cử ông Yuichiro Tamaki, lãnh đạo đảng DPFP, làm thủ tướng tiếp theo.
Trong chiều ngày 15/10, bà Takaichi đã có cuộc làm việc với ông Yuichiro Tamaki - lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân, để thảo luận về khả năng thành lập chính phủ liên minh trong tương lai và kêu gọi hợp tác trong cuộc bầu cử Thủ tướng. Trong một tuyên bố sau đó, bà Takaichi cho biết hai bên đã có nhiều điểm đồng thuận về các vấn đề như ngoại giao, an ninh và chính sách năng lượng, đồng thời nhấn mạnh “sẽ phản ứng nhanh chóng đối với vấn đề “rào cản thu nhập hàng năm” dựa trên nội dung thỏa thuận đã đạt được” giữa LDP, đảng Công Minh và đảng Dân chủ vì Nhân dân vào cuối năm ngoái, và đề xuất thành lập một cơ quan tham vấn.
Lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân Nhật Bản Yuichiro Tamaki (bên trái) và lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Sanae Takaichi có cuộc gặp tại Tokyo, hôm 15/10/2025. Ảnh: Yonhap
Trong Hạ viện gồm 465 ghế, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) hiện nắm 196 ghế, trong khi Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) – đảng đối lập chính có 148 ghế, tiếp theo là Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) với 35 ghế và Komeito với 24 ghế. Ngay cả khi LDP và JIP liên minh với nhau, tổng số ghế của họ vẫn chưa đạt được đa số 233 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cả hai viện của Quốc hội, trong đó quyết định của Hạ viện sẽ được ưu tiên nếu hai viện bất đồng. Nếu không có ứng viên nào giành đa số phiếu trong vòng đầu tiên, một cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ được tổ chức giữa hai ứng viên dẫn đầu.
Thúy Hà (Japan Today/Reuters)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu