Quản lý trật tự xây dựng hướng đến phát triển du lịch bền vững
Với việc chú trọng công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, xã Pù Luông đang từng bước hướng tới phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa khai thác tiềm năng và gìn giữ cảnh quan tự nhiên.
Một góc Pù Luông với nếp nhà sàn truyền thống.
Siết chặt quy hoạch, giữ gìn không gian du lịch
Sau khi sáp nhập 3 xã: Thành Lâm, Lũng Niêm và Thành Sơn, xã Pù Luông có diện tích và quy mô dân số lớn hơn, mở ra không gian phát triển mới cho du lịch địa phương. Cùng với tiềm năng tự nhiên phong phú, cảnh quan còn nguyên sơ, Pù Luông được xác định là vùng trọng điểm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của xứ Thanh. Nhận thức rõ vai trò của quy hoạch trong phát triển bền vững, thời gian qua, chính quyền xã đã chú trọng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng. Việc triển khai các phương án, kế hoạch được tiến hành đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển du lịch nhanh, nhưng vẫn đảm bảo gìn giữ cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa bản địa. Trong đó, công tác quản lý trật tự xây dựng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm định hướng phát triển đúng quy chuẩn, tránh tình trạng xây dựng tràn lan, phá vỡ không gian cảnh quan du lịch.
Hiện nay, trên địa bàn xã đang có 68 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, homestay hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển nhanh tại một số khu vực như bản Đôn, bản Kho Mường và bản Báng, cũng đặt ra không ít thách thức trong quản lý trật tự xây dựng. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi xây dựng công trình phải ký cam kết tuân thủ quy định quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện đúng quy trình cấp phép trước khi khởi công.
Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các khu du lịch trọng điểm cơ bản đảm bảo giữ được cảnh quan tự nhiên, hình ảnh bản làng du lịch Pù Luông vẫn giữ nét đặc trưng mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm nhỏ lẻ xảy ra, chủ yếu là các hộ dân tự ý sửa chữa, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Đối với các vi phạm tồn đọng từ trước thời điểm sáp nhập, UBND xã đã rà soát hồ sơ tiếp nhận từ 3 xã cũ, tiếp tục có phương án xử lý dứt điểm. Riêng các vi phạm mới, xã đã làm việc với 5 hộ dân tại thôn Đôn và thôn Bầm, yêu cầu tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình không chấp hành.
Đồng bộ giải pháp hướng đến du lịch bền vững
Cùng với công tác quy hoạch, xã Pù Luông đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng đất và xây dựng đúng quy định. Các nội dung tuyên truyền được triển khai rộng rãi đến từng thôn, bản, cán bộ, đảng viên và người dân, nhấn mạnh yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích, không tự ý chuyển đổi đất nông, lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp; không xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về hành lang an toàn giao thông, không cơi nới công trình, tập kết vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường.
Bên cạnh đó, UBND xã Pù Luông đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 9/7/2025 về việc thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông; đồng thời ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 8/8/2025 về kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn năm 2025. Các kế hoạch, quyết định này là căn cứ quan trọng để chính quyền chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, qua đó từng bước thiết lập kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đặc biệt tại các khu du lịch trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cấp ủy, chính quyền xã cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng thôn, bản trong việc quản lý địa bàn, giám sát xây dựng, không để phát sinh công trình sai phép hoặc trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, Pù Luông đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch xanh, thân thiện và bền vững. Các homestay, công trình lưu trú mới được khuyến khích xây dựng theo phong cách truyền thống của đồng bào Thái, Mường hài hòa với thiên nhiên, tránh bê tông hóa cảnh quan. Ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết: "Việc quản lý chặt chẽ quy hoạch và trật tự xây dựng không chỉ góp phần gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của Pù Luông, mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch dài lâu. Khi mỗi công trình, mỗi tuyến đường đều được đặt đúng vị trí trong quy hoạch tổng thể, giá trị cảnh quan và bản sắc văn hóa được bảo tồn, thì thương hiệu du lịch ở Pù Luông sẽ càng được củng cố và phát triển bền vững".
Bài và ảnh: Đình Giang
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu