(Baothanhhoa.vn) - Với địa hình chia cắt bởi núi cao cùng các hệ thống sông, suối nhiều nên trên địa bàn huyện Quan Hóa có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai, nhất là vào mùa mưa lũ. Theo thống kê, năm 2025, toàn huyện có 776 hộ dân với hơn 3.400 nhân khẩu ở 14 xã, thị trấn đang sinh sống tại các khu vực rủi ro cao. Trước thực tế đó, việc chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và xuyên suốt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.
Công ty Xi măng Long Sơn vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội từ năm 2024 đến 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Lê Thị Thảo, sinh năm 2002, ở thôn Thành Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã lựa chọn một hướng đi đặc biệt cho tuổi trẻ của mình: viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đằng...
(Baothanhhoa.vn) - Bên cửa biển Lạch Bạng, những cô gái Hải Bình năm xưa đã gửi tuổi xuân vào những chuyến tải đạn ra đảo Hòn Mê cùng những lần đối mặt với bom chưa nổ, những bữa cơm dành phần cho bộ đội. Mỗi người một công việc, một cảnh đời, cùng góp sức giữ làng,...
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị và nếp sinh hoạt đang dần đổi thay, việc giữ gìn nếp nhà, xây dựng gia đình văn hóa luôn được các gia đình coi trọng. Bởi, từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày đã góp phần gắn kết các thành...
Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) đề xuất bổ sung các trường hợp không được nhận con nuôi, quy định yêu cầu ghép trẻ trong giải quyết nuôi con nuôi nhằm hạn chế tình trạng môi giới, trục lợi bất hợp pháp.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu