Phúc thẩm vụ FLC: Trịnh Văn Quyết và nhiều bị cáo khác được đề nghị giảm án
Sáng 19/6, phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.
Trước khi bước vào tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao, tại phiên phúc thẩm, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục, một số bị cáo không bị buộc nộp tiền vẫn tự nguyện nộp, do đó khi xét giảm án cho những người đầu vụ, có căn cứ giảm án cho các đồng phạm và cả những người liên quan.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được đánh giá có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và nhiều tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. Trong đó, phía bị cáo Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp đủ tổng cộng 2.467 tỷ đồng và nộp thừa hơn 46 tỷ đồng để đảm bảo công tác thi hành án.
Ngoài việc khắc phục nghĩa vụ dân sự, bị cáo Quyết được hơn 5.000 đơn xin giảm án của các đối tác, doanh nghiệp, nhân viên, địa phương, các đơn vị, đoàn thể. Bị cáo này đang được xét xử vắng mặt do mắc nhiều bệnh, sức khỏe kém, gia đình có công với cách mạng. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân Cấp cao sửa bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết.
Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (án sơ thẩm 18 năm tù); phạt 4 tỷ đồng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” (án sơ thẩm 3 năm tù), tổng hình phạt 7-8 năm tù và 4 tỷ đồng. Trước đó, tổng hình phạt án sơ thẩm là 21 năm tù.
Ngoài bị cáo Quyết, 24 bị cáo còn lại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng được Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ so với bản án sơ thẩm.
Đối với bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em ruột bị cáo Quyết), Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm tuyên mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;” phạt 3,5 tỷ đồng tội "Thao túng thị trường chứng khoán."
Trước đó, cấp sơ thẩm từng tuyên bị cáo Trịnh Thị Minh Huế tổng 14 năm tù cho hai tội danh.
Tương tự, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái bị cáo Quyết) được Viện Kiểm sát nghị từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phạt 3 tỷ đồng tội "Thao túng thị trường chứng khoán. Cấp sơ thẩm tuyên Nga tổng mức án 8 năm tù.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị xử phạt Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC) 3 tỷ đồng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” (án sơ thẩm 2 năm tù); 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù); tổng hình phạt đề nghị án phúc thẩm giảm 4-5 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, người quyết định chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng; đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Bị cáo và đồng phạm còn thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-16 16:11:00
Nâng cao chất lượng xét xử, thi hành án hình sự
-
2025-04-18 15:54:00
Nỗi lo thuốc giả
-
2025-04-15 09:04:00
“Siêu lừa” Cao Thùy Chinh bị tuyên phạt chung thân, người dân cần đề cao cảnh giác khi mua bất động sản
Hành vi tham nhũng, tiêu cực - nhìn từ những vụ án
Điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người
Nguyên Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt lần thứ 8
Xét xử nghiêm minh, phòng ngừa tội phạm mua, bán người
Chuẩn bị xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng lĩnh án 13 năm tù, Lê Thanh Vân 7 năm tù