Phụ nữ xã Yên Trường làm chủ công nghệ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/10, Hội LHPN xã Yên Trường đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phụ nữ xã Yên Trường làm chủ công nghệ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Sáng 7/10, Hội LHPN xã Yên Trường đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phụ nữ xã Yên Trường làm chủ công nghệ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, xã và các đại biểu, dự.

Nhiệm kỳ 2021-2025, phong trào phụ nữ xã phát triển toàn diện, hoàn thành và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025–2030 tăng lên 36,36% (so với 9,73% ở nhiệm kỳ trước).

Phụ nữ xã Yên Trường làm chủ công nghệ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Hội phụ nữ xã đã giúp 152 hộ thoát nghèo, đóng góp tích cực vào giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình, hoạt động nhân đạo mang dấu ấn riêng như “Biến rác thành tiền”, “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phụ nữ xã Yên Trường làm chủ công nghệ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, Đại hội đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng xã Yên Trường phát triển nhanh, toàn diện.

Đồng chí Lê Thị Nga được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương sắp xếp mạng lưới trường học

Khẩn trương sắp xếp mạng lưới trường học

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng lúc với việc hoàn thiện đề án sắp xếp mạng lưới trường học trước năm học mới, nhiều xã, phường ở Thanh Hóa đang rà soát quy mô trường, lớp, cơ cấu đội ngũ và phương án sử dụng cơ sở vật chất. Điểm chung trong các đề án là giảm đầu mối nhưng...
Đảo xa thêm xanh

Đảo xa thêm xanh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng khơi, đảo Nẹ có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác ít, nguồn nước ngọt hạn chế. Nhưng bằng tinh thần tự lực, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ đã biến những khoảng đất sỏi đá thành vườn rau xanh, khu chăn nuôi. Từ đó,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh