Phát triển đảng viên người gốc giáo tại Nga Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong đó có công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo. Huyện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ mới.

Phát triển đảng viên người gốc giáo tại Nga Sơn

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong đó có công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo. Huyện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ mới.

Phát triển đảng viên người gốc giáo tại Nga SơnMô hình nuôi ốc nhồi hiệu quả của đảng viên người gốc giáo Trần Văn Mẫn (thứ 2 từ phải sang) ở thôn 1, xã Nga Điền.

Cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo

Những người có uy tín trong đồng bào công giáo đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ là những nhân tố rất tốt để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Hoàng Văn Thoại là người công giáo ở thôn 6, xã Nga Điền. Vào Đảng từ năm 1995, đến năm 1999 ông được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Trên cương vị của mình, ông luôn đi đầu trong mọi hoạt động, là “cầu nối” hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với bà con giáo dân; vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

“Sang năm là tôi tròn 30 năm tuổi Đảng. 25 năm làm bí thư chi bộ ở vùng công giáo, tôi thấy việc Đảng, việc của giáo dân luôn hòa quyện làm một, đều gặp nhau ở một điểm chung là mong muốn xây dựng cuộc sống, quê hương ngày một tốt đẹp hơn” - Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Nga Điền Hoàng Văn Thoại chia sẻ.

Sau khi xuất ngũ về quê hương, anh Trần Văn Mẫn, thôn 1, xã Nga Điền được quan tâm, bồi dưỡng, kết nạp và tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh tranh thủ sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng và đưa ra mục tiêu phấn đấu, đó là phải chứng minh được năng lực bản thân trong công tác xã hội và hoàn thành trách nhiệm của một giáo dân. Đến nay, với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Từ đó, lan tỏa đến bà con công giáo tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Thực tế người công giáo không ràng buộc về việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng và thực hiện tốt trách nhiệm của một giáo dân. Tôi cũng như bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tham gia sinh hoạt Đảng, nhận thức rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên nên tôi càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để làm cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo, cùng góp sức xây dựng quê hương”, anh Trần Văn Mẫn chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Nga Điền Mai Xuân Quang, cho biết: Xã Nga Điền hiện có 1.865 hộ dân với 8.400 nhân khẩu, trong đó có 76,7% dân số theo đạo công giáo. Từ đầu nhiệm kỳ, hằng năm, đảng ủy xã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng thanh niên, quần chúng ưu tú để lên kế hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng các giải pháp đồng bộ, trong nhiệm kỳ chỉ tiêu được giao là 15 đảng viên thì đến nay xã đã kết nạp được 28 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên gốc giáo. Hiện toàn đảng bộ xã có 222 đảng viên; có 5/8 trưởng thôn là người công giáo, trong đó có 2/5 trưởng thôn là đảng viên người gốc giáo, 5/8 bí thư chi bộ thôn là người gốc giáo.

Đồng bộ các giải pháp

Đảng bộ huyện Nga Sơn có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tổng số 8.571 đảng viên, trong đó có 322 đảng viên là người theo công giáo, chiếm 3,67%.

Để củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh và để tổ chức cơ sở đảng thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo trong đời sống xã hội nói chung và ở vùng đồng bào có đạo nói riêng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên mới hàng năm, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là người có đạo.

Các cấp ủy đảng đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; quan tâm tổ chức nhiều phong trào và hoạt động quần chúng. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong việc vận động chức sắc, chức việc tôn giáo hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, kịp thời phát hiện, lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú trong vùng công giáo để bồi dưỡng nhận thức, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời lựa chọn cán bộ gốc giáo ưu tú đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và quan tâm tới công tác bố trí sắp xếp cán bộ; xây dựng cán bộ chủ chốt là người công giáo có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ, năng lực và uy tín cao với Nhân dân. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ, đảng viên và lực lượng cốt cán ở vùng đồng bào theo đạo.

Trong những năm qua (2018 đến tháng 6/2024), toàn huyện đã kết nạp được 42/965 đảng viên là người theo tôn giáo, đến nay số đảng viên có đạo công giáo toàn huyện là 322/8.571 đảng viên (chiếm tỷ lệ gần 4%); đang sinh hoạt tại 52 chi bộ; trong đó có 25 chi bộ toàn tòng, có trên 50% đảng viên là người công giáo, 6 chi bộ có từ 30% đến dưới 50% đảng viên là người công giáo, 21 chi bộ có dưới 30% đảng viên theo đạo công giáo. Toàn huyện cũng có 12 chi bộ có 100% đảng viên gốc giáo tập trung ở các xã: Nga Liên, Nga Thái, Nga Phú và Nga Điền.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn Hàn Duy Điều cho biết: Đối với công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc với quyết tâm cao, sâu sát, quyết liệt với nhiều cách làm, nhiều giải pháp sáng tạo. Từ đầu năm đến nay, huyện đã kết nạp được 21 quần chúng gốc giáo vào Đảng. Từ việc làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gốc giáo, mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ngày càng được tăng cường, sự đồng thuận, đoàn kết lương - giáo được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trọn tin yêu hướng về đại hội

Trọn tin yêu hướng về đại hội

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiết thu dịu êm, trên những con đường ở xứ Thanh sắc cờ hoa và lòng người càng thêm cộng hưởng, hân hoan. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng nay trong không khí ấy - đất trời và lòng người cùng...
Cùng dân tộc tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình

Cùng dân tộc tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là khởi điểm lịch sử để đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng. Hòa cùng nhịp đập phát triển của đất nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh...
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nền tảng vững chắc, điểm tựa niềm tin của Nhân dân

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nền tảng vững chắc, điểm tựa niềm tin của Nhân dân

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền, luôn là mối quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn trăn trở, dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng....
Vượt thách thức, đón vận hội mới

Vượt thách thức, đón vận hội mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về “Cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 nằm trong top 10 cả nước về 4 Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS, PCI. Tuy nhiên, chỉ có năm...
Nỗ lực cải cách và đổi mới

Nỗ lực cải cách và đổi mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Khép lại một nhiệm kỳ thực hiện khâu đột phá “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả đó minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của tỉnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long