Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thạch Thành

(Baothanhhoa.vn) - Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thạch Thành

Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thạch Thành

Bà Nguyễn Thị Dung thăm hỏi, động viên, giúp đỡ trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

Với cương vị là bí thư chi bộ, NCUT, bà Bùi Thị Huyền, dân tộc Mường ở thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng sân vận động, sửa chữa nhà văn hóa, hiến đất xây dựng 5km đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, bà đã vận động bà con thu gom rác thải tập trung, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đầu năm 2025, bà Huyền cùng với chi ủy, ban cán sự thôn vận động người dân đóng góp lắp đặt hơn 200 bóng điện chiếu sáng trên các trục đường nội thôn... Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, để thi công tuyến đường tránh thị trấn Kim Tân và thi công lưới điện quốc gia, bà cùng với chi ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để tuyên truyền, vận động. Với sự giải thích cặn kẽ, rõ ràng, người dân trong thôn đã hiểu rõ tầm quan trọng của các công trình, nên bà con trong thôn đã đồng tình ủng hộ... Với sự nỗ lực của bà Huyền và chi ủy, thôn Đồng Khanh được công nhận là khu dân cư văn hóa, khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự nhiều năm liên tiếp. Đời sống kinh tế của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 62 triệu đồng...

Bà Bùi Thị Huyền cho biết: ‘‘Với vai trò là NCUT trong cộng đồng, tôi đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Để các cuộc vận động đạt kết quả cao, chúng tôi luôn có sự bàn bạc thống nhất từ chi ủy đến người dân tại các cuộc họp thôn, công khai minh bạch các khoản đóng góp của người dân nên luôn được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2017, khi trong thôn có nhiều lao động đi làm tại các công ty, lực lượng lao động tự do luôn có việc làm, trình độ hiểu biết của người dân được nâng cao nên công tác vận động có nhiều thuận lợi hơn’’.

Còn bà Nguyễn Thị Dung, NCUT, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 1, thị trấn Vân Du đã tuyên truyền, vận động người dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong năm 2023 và 2024, bà cùng với Nhân dân khu phố 1 được UBND huyện tặng giấy khen cho những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khu phố văn hóa.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà còn là gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Bà đã đầu tư, cải tạo 10ha đất đồi trồng rừng, các loại cây ăn quả như cam, mít, thanh long... và nuôi ong lấy mật. Trang trại của bà cho thu nhập hàng năm hơn 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng và khoảng 50 lao động thời vụ với thu nhập 300 nghìn đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, bà còn giúp đỡ các gia đình về cây, con giống, vốn, tạo điều kiện để các gia đình thay đổi tư duy trong cách đầu tư, phát triển kinh tế. Được sự giúp đỡ của bà, đã có 5 gia đình hội viên nông dân trong thôn thoát nghèo bền vững...

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 166 NCUT ở 166 thôn thuộc 21 xã, thị trấn. Những NCUT luôn vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ký ức ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Ký ức ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/1/1946 là ngày đầu tiên trong lịch sử dân tộc, tất cả mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã nô nức cầm lá phiếu cử tri, tự tay bầu ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội. Sự kiện trọng đại...
Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo quy định của các luật nói trên thì ĐBQH, đại biểu HĐND phải...
Hoa đào nở bên cột mốc

Hoa đào nở bên cột mốc

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm nơi biên giới sương bạc trắng phủ dày trên đỉnh Pù Hu. Gió lạnh khẽ lùa qua sườn núi, khiến người ta rùng mình, rồi chợt ấm lại khi những nhành đào rừng được nắng sớm đánh thức, bung nở. Giữa nền sương mờ và sắc hồng dịu ấy, những bước chân...
“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 4): Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng

“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 4): Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - “Thế trận lòng dân” vững chắc là yếu tố cốt lõi để các chính sách cải cách được thực thi thành công. Lấy Nhân dân làm gốc, tin tưởng vào Nhân dân sẽ giúp vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sự đồng thuận xã hội để phát triển và bảo vệ đất nước. Đây...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh