Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bá Thước
Huyện Bá Thước đưa vào gieo trồng nhiều cây, con giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Huyện Bá Thước hiện có trên 200 người có uy tín là già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi...
Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội..., vì vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bá Thước luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Hàng năm, UBND huyện Bá Thước đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tôn vinh, biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn...
Người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc; nắm tình hình trong thôn, bản. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Bằng uy tín, tiếng nói của mình, người uy tín ở các thôn, bản đã cùng các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2020 đến nay, người có uy tín huyện Bá Thước đã có trên 1.000 lượt ý kiến vận động Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hóa, cũng như đồng thuận với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ông Lương Phúc Quân, ở thôn Cốc, xã Thành Lâm vận động Nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, vận động Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, sản xuất lúa chất lượng cao. Huy động Nhân dân đóng góp sức lao động và tiền để làm đường giao thông nông thôn, tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, ông Quân còn là một trong những người đi đầu về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của thôn. Hiện gia trại tổng hợp của gia đình ông mỗi năm có lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Ông Trương Ngọc Hiền, ở thôn Rầm Tám, xã Điền Trung là một người có uy tín trong thôn, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Hiền đã tích cực tham gia vận động các hộ dân trong thôn đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành gần 1km đường bê tông nông thôn, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, ông Hiền xây dựng mô hình kinh tế gia trại tổng hợp chăn nuôi lợn, gà trồng rừng, mỗi năm có lợi nhuận trên 100 triệu đồng.
Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trong thời gian qua, người có uy tín của huyện Bá Thước đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân. Để tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, huyện Bá Thước chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người có uy tín biết, tham gia vận động Nhân dân thực hiện. Đặc biệt, chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đầy đủ những chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín; thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn; biểu dương kịp thời người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào ở địa phương...
Quốc Hương
{name} - {time}
-
7 giờ trước
Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 7/5/2025
-
8 giờ trước
Không để gián đoạn dịch vụ công khi thực hiện chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7
-
14:27 02/11/2020
Đảng bộ xã Thiệu Long nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế
Đồng chí Nguyễn Hải Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Không để người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất”
Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả bão số 9
Đảng bộ xã Cẩm Thạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới
Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Nhân lên niềm tin, Hậu Lộc phấn đấu đến năm 2022 trở thành huyện nông thôn mới, đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh
Thanh Hóa “sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy” trong hợp tác đầu tư với các nước
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa
- 28°C - 30°CCó mây, có mưa rào và dông