Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, củng cố mô hình răn đe của châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tăng cường phối hợp với các đồng minh châu Âu củng cố mô hình răn đe hiện có, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực được đánh giá có nhiều biến động.

Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, củng cố mô hình răn đe của châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tăng cường phối hợp với các đồng minh châu Âu củng cố mô hình răn đe hiện có, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực được đánh giá có nhiều biến động.

Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, củng cố mô hình răn đe của châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại căn cứ hải quân tàu ngầm hạt nhân Ile Longue ở Crozon Pháp. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại căn cứ hải quân tàu ngầm hạt nhân Ile Longue ở Crozon, ngày 2/3,Tổng thống Macron cho rằng châu Âu đang bước vào giai đoạn địa chính trị tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi Pháp phải củng cố mô hình răn đe hiện có. Ông xác nhận đã quyết định tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là duy trì năng lực răn đe đủ mạnh để bảo đảm an ninh quốc gia và đóng góp vào ổn định chung của châu lục.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, Paris sẵn sàng mở rộng hợp tác với các đối tác châu Âu quan tâm tới cơ chế “ô dù hạt nhân” của Pháp. Một số nước như Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch có thể tham gia các cuộc tập trận liên quan đến răn đe hạt nhân của Pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Macron khẳng định quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc thẩm quyền của Tổng thống Pháp.

Trong khi đó, thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Pháp và Đức đã thành lập nhóm chỉ đạo về hạt nhân nhằm thảo luận các vấn đề răn đe và dự kiến triển khai hợp tác cụ thể ngay trong năm nay, bao gồm sự tham gia của lực lượng thông thường Đức vào một số hoạt động diễn tập.

Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, củng cố mô hình răn đe của châu Âu

Căn cứ hải quân tàu ngầm hạt nhân Ile Longue ở Crozon của Pháp. Ảnh: Reuters.

Pháp hiện duy trì khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, triển khai trên tàu ngầm và máy bay, với ngân sách ước tính 5,6 tỷ euro mỗi năm. Kho vũ khí của Pháp được xây dựng theo nguyên tắc “đủ dùng tối thiểu”, song Tổng thống Macron cho biết trong giai đoạn tới Paris sẽ không công khai chi tiết quy mô cụ thể nhằm tăng hiệu quả răn đe.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định việc điều chỉnh học thuyết hạt nhân được thực hiện minh bạch với Mỹ và phù hợp với sứ mệnh hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Anh trong lĩnh vực này.

Theo nhận định của giới quan sát, việc Pháp vừa tăng cường năng lực hạt nhân vừa mở rộng phối hợp với các đối tác châu Âu cho thấy Paris đang từng bước định vị vai trò trung tâm trong cấu trúc răn đe của lục địa. Về dài hạn, động thái của Pháp có thể thúc đẩy tiến trình “châu Âu hóa” răn đe hạt nhân, đồng thời làm gia tăng các tính toán chiến lược giữa các cường quốc.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh