Phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo

(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều miền quê xứ Thanh còn không ít gian khó, câu chuyện thoát nghèo chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự đồng hành bền bỉ của cấp ủy, chính quyền và nhất là những đảng viên được phân công kề vai sát cánh, giúp hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vượt qua đói nghèo, mở ra những mùa no ấm, vững tin vào ngày mai.

Phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo

Ở nhiều miền quê xứ Thanh còn không ít gian khó, câu chuyện thoát nghèo chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự đồng hành bền bỉ của cấp ủy, chính quyền và nhất là những đảng viên được phân công kề vai sát cánh, giúp hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vượt qua đói nghèo, mở ra những mùa no ấm, vững tin vào ngày mai.

Phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo

Người dân thôn Yên Duyệt, xã Cẩm Vân phát triển mô hình nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều năm qua, xã Cẩm Yên (nay là xã Cẩm Vân) đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, theo phương châm lấy “sức dân” làm gốc, lấy “ý chí vươn lên” làm động lực. Từ một xã thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo cao, hôm nay Cẩm Vân đã “thay da đổi thịt”. Những công trình điện sáng, đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một cải thiện. Thành quả ấy đến từ mô hình phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo – một cách làm vừa gần gũi, vừa thiết thực.

Điều đặc biệt ở mô hình này là, người nghèo không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn được xác định là chủ thể chính của quá trình thoát nghèo. Cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Vân kiên trì vận động để bà con hiểu rằng, thoát nghèo không phải là món quà được trao tay, mà là kết quả của sự nỗ lực, cộng hưởng từ sự dìu dắt của cán bộ, đảng viên. Mỗi hộ nghèo đều có cán bộ, đảng viên và đoàn thể đồng hành, chỉ dẫn từng phương thức sản xuất, từng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.

Gia đình bà Bùi Thị Chiến, thôn Yên Duyệt là một minh chứng sống động. Trước năm 2022, bà Chiến vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo. Khi xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho chi bộ thôn, đảng viên và chi hội phụ nữ được phân công kèm cặp, động viên, bà xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Cuối năm 2023, gia đình bà được hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2024 để phát triển mô hình kinh tế. Ngay sau đó, đảng viên phụ trách thường xuyên “cầm tay chỉ việc”. Từ cách chọn giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm... Nhờ chăm sóc bài bản nên ruộng lúa, nương ngô xanh tốt; lợn, gà phát triển khỏe mạnh và cho thu nhập ổn định. Vui mừng trước thành quả này, bà Chiến hồ hởi cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả này, để đời sống ngày một tốt hơn”.

Câu chuyện của bà Chiến không phải là trường hợp duy nhất. Bởi, tỷ lệ hộ nghèo ở thôn Yên Duyệt trước đây từng ở mức cao, nhưng tính đến tháng 6/2025 đã giảm còn dưới 2%. Toàn thôn có 190 hộ dân thì nay đa số đã bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết đầu tư lâu dài, biết chắt chiu, xoay xở để có thêm thu nhập. Đời sống ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm. Bí thư chi bộ thôn, Nguyễn Thị Tứ chia sẻ: “Phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ giúp bà con thoát nghèo, mà quan trọng hơn là khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vươn lên trong mỗi gia đình hộ nghèo”.

Trao đổi thêm về mô hình, đồng chí Bùi Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân, cho rằng: “Khi mỗi hộ nghèo có một đảng viên đồng hành, thì việc giảm nghèo không còn là nhiệm vụ xa xôi. Người dân có thêm niềm tin, có thêm chỗ dựa, còn đảng viên cũng có thêm môi trường để rèn luyện, gắn bó với dân”.

Không chỉ ở Cẩm Vân, câu chuyện phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo còn được viết tiếp ở huyện Quan Hóa trước đây. Năm 2021, Huyện ủy Quan Hóa ban hành Quy định số 02-QĐi/HU, một văn bản ngắn gọn nhưng chứa đựng cách làm sáng tạo, chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề giảm nghèo.

Quy định ấy yêu cầu cán bộ, đảng viên thuộc hộ nghèo phải báo cáo trung thực nguyên nhân nghèo, lập kế hoạch và cam kết thời gian thoát nghèo với chi bộ. Nếu không thực hiện được mà không có lý do chính đáng, phải tự giác kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước tập thể. Ngược lại, cán bộ, đảng viên có điều kiện khá giả phải tự nguyện đăng ký, cam kết giúp đỡ hộ nghèo bằng những việc cụ thể, như: hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, tặng cây con giống. Đặc biệt, mọi cam kết đều được công khai để chi bộ và Nhân dân giám sát. Chính sự minh bạch này đã tạo ra sức ép tích cực, buộc mỗi đảng viên phải gương mẫu, đồng thời đem đến cho hộ nghèo một điểm tựa vững chắc để nỗ lực vươn lên.

Không dừng ở đó, trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh, nơi đời sống đồng bào còn bộn bề thiếu thốn, những người lính biên phòng cũng chọn cách đồng hành với dân. Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, 16 cán bộ, đảng viên đã được phân công trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 73 hộ gia đình. Họ không chỉ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mà còn cùng địa phương vận động nguồn lực, hỗ trợ cây, con giống. Chỉ trong hai năm, các đảng viên ở đây đã góp hơn 300 ngày công lao động, quyên góp 40 triệu đồng giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, đồng thời kêu gọi thêm 15 triệu đồng cho công tác khuyến học, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho con em hộ nghèo.

Những việc làm thầm lặng ấy đã mang lại kết quả cụ thể, đó là tỷ lệ hộ nghèo xã Hiền Kiệt từ 43,2% cuối năm 2022 giảm xuống còn 30,6% vào năm 2024. Ông Lò Văn Hợi, một hộ dân được hỗ trợ, xúc động cho biết: “Nếu không có các anh bộ đội sát cánh, gia đình tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giờ thì tôi đã có đàn lợn, đàn gà, có thêm thu nhập ổn định”.

Thượng tá Thịnh Văn Kiên, Trưởng Ban Vận động quần chúng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khẳng định: “Qua gần 8 năm thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, toàn tỉnh đã có trên 530 đảng viên ở các đồn biên phòng trực tiếp phụ trách khoảng 2.600 hộ dân. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, cho vai trò nêu gương của người lính biên phòng trong công tác giảm nghèo”.

Từ Cẩm Vân đến Quan Hóa, Hiền Kiệt và nhiều vùng đất khác, mô hình phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo đã chứng minh hiệu quả bền vững. Ở đâu có đảng viên đồng hành, ở đó người nghèo có thêm điểm tựa, niềm tin để vươn lên cuộc sống. Đây không chỉ là một cách làm giảm nghèo, mà còn là hành động nhân văn để khẳng định sự tận tâm, gần gũi của cán bộ, đảng viên. Đồng thời là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của bà con, góp phần dựng xây những miền quê no ấm, bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Minh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bổ sung quy định mới với hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, thân thể nhà giáo

Bổ sung quy định mới với hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, thân thể nhà giáo

Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định xử...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long