Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng

(Baothanhhoa.vn) - Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ấn Độ cho biết cuộc pháo kích của quân đội Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người Ấn Độ tại Đường kiểm soát ở Kashmir.

Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ấn Độ cho biết cuộc pháo kích của quân đội Pakistan đã giết chết ít nhất 8 người Ấn Độ tại Đường kiểm soát ở Kashmir.

Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng

Quân đội Pakistan trước đó xác nhận đã pháo kích vào các vị trí ở Kashmir do Ấn Độ quản lý để đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ của mình. Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã nổ súng vô cớ qua Đường kiểm soát, biên giới trên thực tế phân chia Kashmir.

Theo Reuters, một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết ít nhất 26 thường dân đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ấn Độ vào Pakistan.

Ấn Độ cho biết các cuộc không kích của nước này nhằm vào các địa điểm “cơ sở hạ tầng khủng bố” của Lashkar-e-Tayyiba sau khi Pakistan không hành động chống lại các nhóm có trụ sở trên lãnh thổ của mình sau vụ thảm sát khách du lịch ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước.

Ấn Độ cho biết “Chiến dịch Sindoor” kéo dài trong 25 phút từ 1 giờ 05 phút sáng đến 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến đi thăm Croatia, Hà Lan và Na Uy, một quan chức chính phủ cho biết.

Không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc hoãn chuyến đi, nhưng thông báo được đưa ra vài giờ sau khi New Delhi tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan quản lý.

Thủ tướng Ấn Độ chưa phát biểu công khai về hành động quân sự ở Pakistan.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn công dân Hàn Quốc “mất tích” tại Campuchia

Hàng nghìn công dân Hàn Quốc “mất tích” tại Campuchia

Thế giới
Yonhap đưa tin, ngày 20/10, Nghị sỹ Park Chan-dae thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết hàng nghìn công dân nước này đến Campuchia nhưng không trở về trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về số lượng người Hàn Quốc tham gia các trung tâm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh