Ông Trump: Xung đột với Iran bắt đầu khi tình báo Mỹ xác định Tehran xây dựng cơ sở hạt nhân mới

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/3, tổng thống Donald Trump cho biết cuộc xung đột với Iran bắt đầu sau khi tình báo Mỹ xác định nước này đang bắt đầu xây dựng một cơ sở mới để sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời mô tả địa điểm này được bảo vệ nghiêm ngặt và nhằm thay thế các địa điểm từng bị Mỹ tấn công trước đó.

Ông Trump: Xung đột với Iran bắt đầu khi tình báo Mỹ xác định Tehran xây dựng cơ sở hạt nhân mới

Ngày 10/3, tổng thống Donald Trump cho biết cuộc xung đột với Iran bắt đầu sau khi tình báo Mỹ xác định nước này đang bắt đầu xây dựng một cơ sở mới để sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời mô tả địa điểm này được bảo vệ nghiêm ngặt và nhằm thay thế các địa điểm từng bị Mỹ tấn công trước đó.

Ông Trump: Xung đột với Iran bắt đầu khi tình báo Mỹ xác định Tehran xây dựng cơ sở hạt nhân mới

Tình báo Mỹ xác định Iran đang bắt đầu xây dựng một cơ sở mới để sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, ông Trump cho hay, địa điểm mới này được bảo vệ bằng đá granit và được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công quân sự.

Ngoài ra, ông Trump cho rằng, Iran đang tìm cách kết hợp cơ sở này với chương trình tên lửa đạn đạo đang mở rộng nhanh chóng của họ, đồng thời lập luận rằng sự kết hợp này tạo ra một mối đe dọa đáng kể. Theo ông, Iran đang cố gắng khiến việc “ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trở nên gần như bất khả thi”, và rằng nếu không có sự can thiệp của Mỹ, Iran có thể đã thống trị Trung Đông .

Trong khi đó căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố các nước trục xuất đại sứ Mỹ và Israel sẽ được tự do đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin từ truyền thông nhà nước Iran ngày 10-3 cho biết, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất đại sứ của Mỹ và Israel khỏi lãnh thổ sẽ được “toàn quyền và tự do” đi qua eo biển Hormuz. IRGC khẳng định các quốc gia đáp ứng điều kiện trên sẽ được phép lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không bị hạn chế.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donal Trump đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của Iran nhằm làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz đều sẽ vấp phải phản ứng quân sự áp đảo từ Mỹ.

Ông Trump: Xung đột với Iran bắt đầu khi tình báo Mỹ xác định Tehran xây dựng cơ sở hạt nhân mới

Eo biển Hormuz được mệnh danh là “yết hầu năng lượng” của thế giới. Ảnh: AP.

IRGC tuyên bố, họ đang “chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz”, đồng thời khẳng định kết cục của cuộc xung đột “nằm trong tay Iran”. Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC, cho biết lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi và chờ sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ, đặc biệt là tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN‐78) tại khu vực Hormuz.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông nếu lãnh thổ của các nước láng giềng không bị sử dụng cho việc tấn công Iran.

Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực với điều kiện "không phận, đất liền và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran."

Trong khi đó, thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Garibabadi cho biết Trung Quốc, Nga, Pháp và một số quốc gia đã liên hệ với Iran về việc chấm dứt chiến tranh hoặc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Garibabadi nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng “cần phải có sự đảm bảo rằng sẽ không lặp lại các hành động gây hấn chống lại Iran."

Theo ông, Iran không phải là bên khởi xướng chiến tranh và Tehran sẽ tiếp tục các biện pháp phòng thủ “cho đến khi được đảm bảo rằng cuộc tấn công này sẽ không lặp lại," theo đúng khuôn khổ quyền tự vệ trong Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết việc đàm phán với Mỹ hiện không nằm trong chương trình nghị sự của nước này và hiện còn quá sớm để nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei bình luận về các cuộc đàm phán với Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh