Núi lửa phun trào ở Indonesia tạo ra đám mây tro bụi cao 18km
Núi lửa Lewotobi Laki Laki của Indonesia phun trào vào ngày 7/7, tạo ra đám mây tro bụi cao 18km.
Núi lửa Lewotobi Laki Laki phun trào, ngày 7/7/2025. Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia/Newsweek.
Núi lửa Lewotobi Laki Laki có hai đỉnh, cao 1.584m trên đảo du lịch Flores, phun trào lúc 11:05 sáng giờ địa phương.
Cơ quan địa chất quốc gia Indonesia đã cảnh báo về khả năng dòng dung nham có thể chảy vào các con sông ở thượng nguồn và kêu gọi người dân tránh xa 7km tính từ núi lửa.
Trung tâm tư vấn tro núi lửa của Úc (VAAC) tại Darwin đã đưa ra cảnh báo về cột tro núi lửa, cho biết cột tro này bốc lên độ cao ước tính 19,2km và đang di chuyển với tốc độ 30 hải lý/h theo hướng tây.
Indonesia là một quần đảo có 270 triệu người với hoạt động địa chấn thường xuyên. Nước này có 120 ngọn núi lửa đang hoạt động và nằm dọc theo “Vành đai lửa”, một chuỗi đứt gãy địa chấn hình móng ngựa bao quanh lưu vực Thái Bình Dương.
Núi Lewotobi đã hoạt động gia tăng kể từ cuối năm 2023. Nó phun trào vào tháng 6, giải phóng một cột tro bụi tới hơn 10km. Vụ phun trào đã khiến hàng trăm cư dân phải sơ tán khẩn cấp.
Vào tháng 11/2024, các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Bali đã bị hủy sau một đợt phun trào mạnh mẽ của núi lửa Lewotobi.
TD
Theo Newsweek.
{name} - {time}
-
2025-07-07 15:32:00
Israel xem xét danh sách con tin yêu cầu Hamas trả tự do sớm
-
2025-07-07 14:26:00
Lãnh đạo các nước BRICS kêu gọi cải cách các thể chế toàn cầu
-
2025-07-07 13:28:00
Sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025
Nga hủy hàng trăm chuyến bay do nguy cơ tấn công bằng thiết bị không người lái
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thảm họa quy mô lớn tại bang Texas
Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tiền mặt người nghèo để kích thích nền kinh tế
Mỹ bắt đầu thông báo thuế quan với các nước, mức tiềm năng thấp nhất 20%
Iran mở lại hoàn toàn không phận và sẵn sàng khai thác các chuyến bay
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị cấm xuất cảnh
Thêm nhiều người sống sót trong vụ chìm phà ở Indonesia
Nhật Bản sơ tán cư dân sau khi hứng chịu hơn 1.000 trận động đất
Thái Lan: Nội các mới tuyên thệ, ông Phumtham làm Thủ tướng lâm thời