Nhóm chiến binh Đảng Công nhân người Kurd giải tán, chấm dứt xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ
Nhóm chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn đã vướng vào cuộc xung đột đẫm máu với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 4 thập kỷ, đã quyết định giải tán và chấm dứt đấu tranh vũ trang, một hãng thông tấn thân cận với nhóm này đưa tin.
Một người biểu tình cầm bức ảnh của thủ lĩnh phiến quân người Kurd bị cầm tù Abdullah Ocalan trong một cuộc biểu tình ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/2/2025. Ảnh: Reuters.
Quyết định của PKK sẽ gây ra những hậu quả chính trị và an ninh sâu rộng cho khu vực, bao gồm cả nước láng giềng Iraq và Syria, nơi lực lượng người Kurd liên minh với lực lượng Mỹ.
Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ khi PKK phát động cuộc nổi dậy vào năm 1984. Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây coi đây là một nhóm khủng bố.
“PKK đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình”, nhóm này cho biết, theo hãng thông tấn Firat, hãng này đã công bố tuyên bố bế mạc của đại hội mà PKK tổ chức tuần trước tại miền bắc Iraq, nơi đặt trụ sở của nhóm.
PKK tổ chức đại hội để đáp lại lời kêu gọi giải tán của thủ lĩnh Abdullah Ocalan đang bị giam giữ vào tháng 2.
“Đại hội lần thứ 12 của PKK đã quyết định giải thể cơ cấu tổ chức của PKK, đồng thời chấm dứt phương pháp đấu tranh vũ trang”, tuyên bố nêu rõ.
Quyết định của PKK sẽ trao cho Tổng thống Thổ Ngĩ Kỳ Tayyip Erdogan cơ hội thúc đẩy phát triển ở khu vực đông nam chủ yếu có người Kurd sinh sống, nơi cuộc nổi dậy đã cản trở nền kinh tế khu vực trong nhiều thập kỷ.
Omer Celik, người phát ngôn của Đảng AK cầm quyền của Erdogan cho biết quyết định giải thể PKK là “một bước tiến quan trọng hướng tới một Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố”.
Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận ngay lập tức về thông báo này, điều mà Ankara đã mong đợi.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-12 18:04:00
Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn, tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái
-
2025-05-12 17:39:00
Cổ phiếu tăng vọt, đồng đô la tăng giá khi Mỹ và Trung Quốc gỡ bỏ thuế quan
-
2025-05-12 11:42:00
Anh sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga
Ukraine thành lập tòa án đặc biệt truy tố Nga
Tổng thống Mỹ: Ukraine nên đồng ý với đề xuất đàm phán của Nga “ngay lập tức”
Tỷ lệ thất nghiệp tại cường quốc G7 tăng lên mức cao nhất trong 8 năm
Pakistan tuyên bố S-400 bị JF-17 tấn công bằng tên lửa siêu thanh
Mỹ và Trung Quốc “đạt tiến triển đáng kể” sau 15 giờ đàm phán tại Geneva
Ông Trump đề nghị giải quyết tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan
Điện hạt nhân trở thành nguồn năng lượng số 1 của Hàn Quốc
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga xác nhận lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán
Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc