Nhân lên khí thế, niềm tin trước ngày hội lớn

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn hai tuần nữa cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, cổ động được quan tâm triển khai đồng bộ, bài bản, góp phần nhân lên khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân trước ngày hội lớn.

Nhân lên khí thế, niềm tin trước ngày hội lớn

Chỉ còn hai tuần nữa cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, cổ động được quan tâm triển khai đồng bộ, bài bản, góp phần nhân lên khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân trước ngày hội lớn.

Nhân lên khí thế, niềm tin trước ngày hội lớn

Các cụm pa-nô, tuyên truyền, cổ động trực quan về ngày hội toàn dân được lắp đặt trang trọng, nổi bật trên các tuyến phố của phường Bỉm Sơn.

Bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 843/KH-SVHTTDL ngày 13/2/2026 về triển khai các hoạt động tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Mục tiêu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Thực hiện kế hoạch, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch “Tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”; phương án tổ chức “Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu 80 năm Quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Thanh Hóa - Những chặng đường vẻ vang”. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày trực quan, nội dung triển lãm sẽ được giới thiệu trên các nền tảng số, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Tại cơ sở, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế. Ở phường Bỉm Sơn, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu tăng mạnh tần suất thông tin, nội dung tập trung vào phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn đại biểu; nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các mốc thời gian quan trọng của cuộc bầu cử.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bỉm Sơn đã xây dựng chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”, tăng thời lượng, số lượng tin, bài. Cùng với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các cụm pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được lắp đặt tại các tuyến phố chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị...

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng tích cực vào cuộc. Công đoàn phường Bỉm Sơn đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Bỉm Sơn Lê Thị Loan, cho biết: “Chúng tôi tập trung nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong đoàn viên, người lao động để mỗi người tham gia bỏ phiếu đúng quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của Nhân dân trên địa bàn phường Bỉm Sơn ngày càng được nâng lên. Từ người cao tuổi đến những thanh niên lần đầu tham gia bầu cử đều ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình. Bà Vũ Thị Mùi ở tổ dân phố Đại Lợi, năm nay đã 110 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi của phường. Cách đây 80 năm bà tham gia bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng ký ức về lần đầu đi bầu cử vẫn còn nguyên vẹn. Bà Mùi cho biết đến ngày bầu cử, nếu sức khỏe cho phép bà vẫn sẽ tham gia bỏ phiếu, làm tròn trách nhiệm của người công dân, đồng thời nhắc nhở con cháu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Còn em Dương Thị Tâm Như ở tổ dân phố 4, phường Bỉm Sơn, lại háo hức chờ đón lần đầu tiên thực hiện quyền công dân. Như cho biết: “Qua thông tin đại chúng, em hiểu ý nghĩa của lá phiếu và đã chủ động tìm hiểu tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND, cũng như quy định về bỏ phiếu, để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình”.

Ở xã miền núi Thiết Ống, nơi đồng bào dân tộc Mường chiếm tới 75%, công tác tuyên truyền được triển khai sát với điều kiện thực tế địa phương. Chính quyền xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép nội dung bầu cử trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống từng khu dân cư tuyên truyền, giải thích cụ thể quy trình, nguyên tắc bỏ phiếu.

Ông Bùi Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ thôn Chun cho biết: "Công tác tuyên truyền được xã thực hiện linh hoạt, đa dạng hình thức, từ hội nghị, họp dân, đến niêm yết công khai tài liệu tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và các điểm bỏ phiếu để Nhân dân theo dõi. Nội dung tuyên truyền không chỉ phổ biến quy định của pháp luật mà còn gắn với truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân".

Từ đô thị đến miền núi, sự vào cuộc đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở đang tạo nền tảng vững chắc về tư tưởng và niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Mỗi pa-nô, áp phích, mỗi chuyên mục tuyên truyền... cho đến những buổi sinh hoạt cộng đồng đều đang góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bầu cử thế nào?

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bầu cử thế nào?

Xây dựng Đảng
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước. Theo đó, cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp sau:
Cả nước có 29.626 người dân tộc thiểu số có uy tín trong cộng đồng

Cả nước có 29.626 người dân tộc thiểu số có uy tín trong cộng đồng

Xây dựng Đảng
Theo Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vừa được Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố, cả nước hiện có 29.626 người có uy tín trong cộng đồng, là những người gắn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh