Nhân lên hành động đẹp vì đồng đội

(Baothanhhoa.vn) - Quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo là một trong những dấu ấn nổi bật được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh nỗ lực thực hiện. 486 ngôi nhà “nghĩa tình CCB” được sửa chữa và làm mới trong 5 năm (2019-2024) là con số rất đáng phấn khởi, không chỉ minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn sống mãi với thời gian mà còn mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đầy trách nhiệm.

Nhân lên hành động đẹp vì đồng đội

Quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo là một trong những dấu ấn nổi bật được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh nỗ lực thực hiện. 486 ngôi nhà “nghĩa tình CCB” được sửa chữa và làm mới trong 5 năm (2019-2024) là con số rất đáng phấn khởi, không chỉ minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn sống mãi với thời gian mà còn mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đầy trách nhiệm.

Nhân lên hành động đẹp vì đồng đội

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Đạt bên ngôi nhà mới của hội viên Đinh Thế Thân.

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi theo chân cán bộ Hội CCB huyện Hoằng Hóa về thăm ngôi nhà “Nghĩa tình CCB” mới được dựng xây cho hội viên Đinh Thế Thân, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt. Ngày ngôi nhà được bàn giao cho CCB Đinh Thế Thân, cả thôn Trù Ninh ngập tràn niềm vui. Nhiều năm trước, ngôi nhà nhỏ của CCB Đinh Thế Thân phải gồng mình chống chọi với mưa nắng, thời gian. Do di chứng chiến tranh để lại, ông Thân thường xuyên đau ốm, tuổi lại cao nên việc xây nhà với ông là điều không thể. Được Hội CCB huyện Hoằng Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của anh em dòng họ và trợ giúp ngày công lao động của bà con làng xóm, ngôi nhà “Nghĩa tình CCB” đã được bàn giao cho CCB Đinh Thế Thân. Lời nói chẳng đủ để ông bày tỏ hết lòng biết ơn đối với cán bộ, hội viên CCB trong huyện, trong xã cùng bà con lối xóm đã giúp đỡ để ông dựng xây ngôi nhà trị giá 250 triệu đồng. Không giấu nổi niềm xúc động, CCB Đinh Thế Thân chia sẻ: “Nếu không được xây dựng mới, cả đời tôi chỉ ở trong căn nhà xuống cấp mà thôi. Đúng là, trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình đồng đội”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Hoằng Hóa, Đặng Mạnh Hùng cho biết: “Giai đoạn 2019-2024, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp hội CCB và tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, Hội CCB huyện Hoằng Hóa đã xây dựng mới và sửa chữa được 39 ngôi nhà cho hội viên. Trong đó, cán bộ, hội viên đóng góp làm mới, sửa chữa được 27 nhà, Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta hỗ trợ làm 3 nhà, Hội truyền thống Trường Sơn phối hợp cùng Hội CCB huyện làm mới 1 nhà, Hội CCB TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 nhà; Hội CCB thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hỗ trợ làm 1 nhà. Đây là phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, hội viên và toàn xã hội. Khó có thể diễn tả hết niềm vui, niềm hạnh phúc của những gia đình CCB nghèo khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình đồng đội”.

Thực hiện khâu đột phá về “Xóa nhà tạm bợ, dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở”, các cấp Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã khảo sát tất cả các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương để giúp đỡ. Đồng thời, vận động hội viên đóng góp để xây dựng quỹ làm nhà cho hội viên nghèo. Ngoài vận động hội viên đóng góp, các cấp hội CCB còn kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ về kinh phí, vật tư, ngày công... để sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho hội viên. 5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã huy động được hơn 900 ngày công và gần 1,2 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa được 39 nhà ở cho hội viên. Sự trợ giúp về vật chất tuy chưa phải là nhiều, nhưng cái được hơn cả là tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên được sẻ chia, nhân rộng, giúp gia đình hội viên nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Từ nhiều năm trước, việc xây dựng nhà cho hội viên CCB nghèo đã được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số lượng không nhiều do phụ thuộc vào nguồn tài trợ của các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm bợ và dột nát, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của các cấp hội, Hội CCB tỉnh đã chọn “Xóa nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở” là khâu đột phá để thực hiện cho hiệu quả. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB sẽ đóng góp 24.000 đồng/năm, người có điều kiện thì ủng hộ nhiều hơn để xây dựng quỹ. Với số lượng hội viên đông đảo cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp hội, giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 486 nhà với số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên. Từ năm 2024, hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã nâng mức hỗ trợ làm nhà từ 50 triệu đồng lên 80 triệu đồng/nhà, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Những căn nhà “Nghĩa tình CCB” không chỉ giúp hội viên CCB nghèo được an cư, vươn lên trong cuộc sống mà còn khẳng định vai trò tích cực của cán bộ, hội viên CCB trong công cuộc xóa nghèo, chăm lo đời sống hội viên, góp phần cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua rà soát, toàn tỉnh vẫn còn nhiều hội viên CCB cần được hỗ trợ làm nhà. Để giúp hội viên có chỗ ở ổn định, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực đóng góp, ủng hộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để nhân lên những hành động đẹp vì đồng đội.

Bài và ảnh: Tố Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh