Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp do bão số 3, sáng 21/7, xã biên giới Na Mèo đã tổ chức dựng lán tạm, sẵn sàng phương án di dân đến nơi an toàn trong tình huống sạt lở.

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Trước diễn biến phức tạp do bão số 3, sáng 21/7, xã biên giới Na Mèo đã tổ chức dựng lán tạm, sẵn sàng phương án di dân đến nơi an toàn trong tình huống sạt lở.

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Cán bộ xã Na Mèo kiểm tra thực tế vết nứt đồi đất phía trên khu dân cư bản Cha Khót.

Do ảnh hưởng của bão số 4 vào cuối tháng 9/2024, đồi đất phía trên khu dân cư, trường học và nhà văn hóa bản Cha Khót, xã Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, làm hư hỏng, biến dạng 12 nhà dân. Ngoài ra, trên đồi cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài khoảng 300m.

Theo khảo sát, trung bình vết nứt rộng từ 50-70cm, nhiều vị trí sạt lở với chiều sâu cung sạt khoảng 1m-2m. Tình trạng sạt lở đã đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của toàn bộ 55 hộ dân với 220 nhân khẩu sinh sống tại bản.

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Nguy cơ sạt lở tái diễn sau bão số 3 tại nhiều khu vực dân cư trên địa bàn xã Na Mèo đang được đánh giá ở mức rất cao.

Đến đầu tháng 10/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại đây. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng.

Bản Cha Khót nằm giáo biên giới Việt - Lào, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, cách xa trung tâm xã Na Mèo, giao thông còn khó khăn. Tuy đã có lưới điện quốc gia, nhưng sóng viễn thông tại bản chưa ổn định, nên thông tin, liên lạc còn khó khăn.

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Xã Na Mèo huy động các lực lượng dựng lán tạm, sẵn sàng di dời người dân bản Cha Khót đến nơi an toàn trong tình huống sạt lở đất.

Theo ông Ngân Phúc Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, sau công bố tình huống khẩn cấp, người dân bản Cha Khót vẫn đang chờ được Nhà nước đầu tư khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, nhất là khả năng mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, nguy cơ khu vực bản Cha Khót sạt lở là rất cao, Đảng ủy, UBND xã Na Mèo đã khẩn trương chủ động triển khai phương án ứng phó.

Theo đó, từ ngày 20/7, xã đã phân công cán bộ trực tiếp đến bản tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, sẵn sàng di dời đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời tổ chức lực lượng làm lán trại tạm thời, phục vụ công tác di dời người dân trong tình huống khẩn cấp.

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Khu lán tạm nằm ở vị trí an toàn, cạnh đường tuần tra biên giới, cách khu dân cư bản Cha Khót khoảng 1km, thuận lợi cho công tác di dời khi có tình huống.

Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo Ngân Phúc Hậu cho biết thêm, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng địa phương và sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, Công an, trong sáng 21/7, khu lán tạm đã cơ bản được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tránh trú tạm thời của toàn bộ người dân bản Cha Khót khi tình huống sạt lở xảy ra. Xã cũng đã chủ động các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú, như lương thực, thực phẩm, điện sáng, nước uống...

Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân

Lãnh đạo xã Na Mèo kiểm tra tiến độ và động viên các lực lượng dựng lán tạm.

Ngoài bản Cha Khót, theo rà soát, đánh giá, trên địa bàn xã Na Mèo có còn 2 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến 16 hộ dân với 67 nhân khẩu. Ngoài ra, 3 bản Son, Sa Ná, Ché Lầu có nguy cơ cao bị cô lập do sạt lở đất khiến đường giao thông bị ngắt quãng, ngưng trệ.

Sau rà soát, đánh giá, xã Na Mèo đã chủ động phương án cụ thể cho từng tình huống thiên tai. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, sẵn sàng ứng phó nhanh nhất mọi tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Đỗ Đức

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giữ gìn nét văn hóa ứng xử trong gia đình Việt

Giữ gìn nét văn hóa ứng xử trong gia đình Việt

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Văn hóa ứng xử từ lời ăn tiếng nói, cách đối đãi giữa các thế hệ, đến sự sẻ chia, nhường nhịn trong đời sống thường ngày không chỉ phản ánh nếp nhà, mà còn là “điểm tựa” định hình nhân cách, phát triển tình cảm, trí tuệ của mỗi người, góp phần bồi...
Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn...
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh