Người có uy tín nêu gương hiến đất

(Baothanhhoa.vn) - Với sự gương mẫu và uy tín của mình, thời gian qua, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Như Xuân luôn tiên phong, đi đầu trong phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông để XDNTM. Từ đó, phong trào hiến đất để xây dựng, mở rộng các tuyến đường thôn, bản được nhân lên mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Người có uy tín nêu gương hiến đất

Với sự gương mẫu và uy tín của mình, thời gian qua, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Như Xuân luôn tiên phong, đi đầu trong phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông để XDNTM. Từ đó, phong trào hiến đất để xây dựng, mở rộng các tuyến đường thôn, bản được nhân lên mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Người có uy tín nêu gương hiến đất

Thực hiện dự án đường giao thông từ xã Hóa Quỳ đi xã Cát Vân, gia đình ông Lê Hữu Lan (ngoài cùng bên phải), thôn Vân Thượng, xã Cát Vân đã tiên phong hiến đất, mở rộng đường.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường mới được mở rộng, ông Lê Hữu Lan, NCUT thôn Vân Thượng, xã Cát Vân không giấu nổi niềm vui về sự đổi thay của quê hương. Ông Lan kể, dự án đường giao thông từ xã Hóa Quỳ đi xã Cát Vân khi bắt đầu triển khai gặp không ít khó khăn. Bởi vì một số hộ dân chưa hiểu được lợi ích mà dự án mang lại nên vẫn còn “tiếc” khi diện tích cây keo đang phát triển phải khai thác sớm.

Ông Lan chia sẻ: “Để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thì công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi thường xuyên phối hợp với ban phát triển thôn đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu được lợi ích mà dự án đem lại. Phát huy tinh thần nêu gương, gia đình tôi tiên phong, tự nguyện hiến trên 200m2 đất, trong đó có nhiều cây keo, cây ăn quả đang đến mùa thu hoạch. Rất mừng, người dân đã đồng thuận, tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông”.

Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, việc vận động người dân hiến đất không phải là điều dễ dàng. Song với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền xã Cát Vân, đặc biệt có vai trò của đội ngũ NCUT trên địa bàn xã trong việc tuyên truyền, vận động đã giúp người dân hiểu rõ lợi ích từ những con đường được đầu tư, xây dựng, góp phần vào việc phát triển của địa phương. Ông Lê Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Vân, khẳng định: “Đội ngũ NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Cát Vân là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, thực hiện các dự án đường giao thông qua địa bàn. Nổi bật là dự án đường giao thông từ xã Hóa Quỳ đi xã Cát Vân, Nhân dân đã hiến trên 15.000m2 đất; dự án đường giao thông từ nội thị Yên Cát đi xã Cát Vân, Nhân dân hiến trên 5.000m2 đất. Những tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển hơn trong thời gian tới”.

Tương tự, bà Lê Thị Luân, NCUT thôn Cát Xuân, xã Cát Tân luôn là tấm gương sáng “nói đi đôi với làm” để Nhân dân trong thôn noi theo. Nhiều năm qua bà đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải những xích mích, tranh chấp, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào hiến đất, mở rộng đường.

Bà Lê Thị Luân chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, nói để dân tin và làm theo, trước hết bản thân mình phải là người gương mẫu đi đầu. Vì vậy, khi có chủ trương thực hiện dự án đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Cát Tân, xã Cát Vân, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 70m2 đất, chặt bỏ một số cây cối đang cho thu hoạch để thực hiện dự án. Cùng với sự tiên phong, gương mẫu của một số đảng viên khác, đến nay nhiều gia đình đã đồng thuận hiến hàng trăm mét vuông đất để sắp tới tuyến đường sẽ được mở rộng từ 6m lên 12m”.

Người có uy tín nêu gương hiến đất

Bà Lê Thị Luân, NCUT thôn Cát Xuân, xã Cát Tân tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Ông Lan, bà Luân là hai trong rất nhiều NCUT tiêu biểu trên địa bàn huyện Như Xuân đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm khi được Nhân dân tin tưởng bình bầu. Không chỉ là tấm gương sáng tiên phong hiến đất gia đình mình, mà họ còn tích cực vận động người thân, bà con hiến đất, hiến công trình, đóng góp công sức để tham gia làm đường. Nhờ có họ, phong trào hiến đất ngày càng lan tỏa trong Nhân dân.

Nối tiếp thành công, huyện Như Xuân tiếp tục huy động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy đội ngũ NCUT trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại”.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay, toàn huyện đã vận động được 563 hộ dân tự nguyện hiến 214.600m2. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện được mở rộng, chỉnh trang, xây mới. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Như Xuân thực hiện thành công mục tiêu giai đoạn 2024-2025, vận động Nhân dân hiến đất để xây dựng hơn 37km đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình XDNTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Nhặt được của rơi trả người đánh mất là một hành động ý nghĩa, một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Đặc biệt, trong xã hội phát triển như hiện nay thì việc làm này càng trở nên đáng trân trọng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc,...
Chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, tâm huyết

Chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, tâm huyết

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gắn bó nhiều năm với công nhân lao động, ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina luôn được đoàn viên, người lao động (NLĐ) tin tưởng bởi sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần tận tâm trong công việc. Từ những việc làm...
Nông dân làm giàu từ mô hình trang trại

Nông dân làm giàu từ mô hình trang trại

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Năng động, dám nghĩ, dám làm, ông Đinh Sỹ Tuấn ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn đã từng bước xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, gia đình ông...
Người thắp lửa hạnh phúc

Người thắp lửa hạnh phúc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.
 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm Công ty CP Xuân Sơn ở xã Ngọc Trạo do anh Trịnh Thái Sơn, 42 tuổi làm giám đốc, chúng tôi thực sự nể phục với cơ ngơi được gây dựng từ nghị lực vượt khó và quyết tâm vươn lên của anh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh