Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên người cao tuổi (NCT) TP Thanh Hóa không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, là gương sáng cho con cháu noi theo.

Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế

Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên người cao tuổi (NCT) TP Thanh Hóa không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, là gương sáng cho con cháu noi theo.

Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế

Mô hình trồng cây ăn quả của người cao tuổi xã Đông Minh mang lại hiệu quả kinh tế.

Ông Đinh Sỹ Tuấn, ở xã Đông Minh là tấm gương NCT tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Trao đổi với ông Tuấn được biết, năm 2006, gia đình ông tham gia dồn điền, đổi thửa về vùng kinh tế tập trung của xã với diện tích hơn 1ha. Ban đầu, ông phải vay vốn, thuê máy móc san ủi mặt bằng, cải tạo đất, làm đường để trồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng hoa... nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Luôn trăn trở tìm hướng đi mới, ông Tuấn nhận thấy diện tích đất nông nghiệp phù hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả. Nghĩ là làm, năm 2012 ông bỏ rất nhiều công sức, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ các chủ trang trại trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào mô hình sản xuất cho gia đình. Hiện trang trại của gia đình ông có trên 700 gốc bưởi da xanh, bưởi Tân Lạc, bưởi Diễn, mít... Hằng năm, lợi nhuận thu về gần 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, những năm qua, Hội NCT TP Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các hội NCT các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên NCT trên địa bàn phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”, nêu gương sáng, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với phương châm NCT còn sức khỏe, có điều kiện thì trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình; NCT sức khỏe yếu thì hướng dẫn cho con cháu về kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, ổn định và cải thiện cuộc sống, các cấp hội đã chủ động triển khai sâu rộng phong trào thi đua NCT sản xuất, kinh doanh giỏi bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ sở. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của NCT, từng bước làm thay đổi tập quán canh tác cũ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với mùa vụ, thị hiếu người tiêu dùng; nhiều hội viên NCT đã mạnh dạn đầu tư vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nhiều cơ sở hội đã vận động hội viên giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và điều kiện địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, các tổ chức tín dụng tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo có vốn và phương tiện sản xuất. Phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi phát triển sâu rộng, được đông đảo NCT TP Thanh Hóa hưởng ứng đã đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: bà Lương Thị Lài, Giám đốc Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang, Chủ tịch Hội NCT phường Đông Thọ tạo việc làm cho 55 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 6,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng; ông Lê Xuân Toàn, phường Quảng Thắng, trồng lúa năng suất cao, canh tác rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP; kinh doanh đồ gia dụng lưu động trên toàn tỉnh, lợi nhuận thu về 1 tỷ đồng/năm; ông Lê Thiều Quế, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Chương Quế, phường An Hưng, chuyên sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ, giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 công nhân, với thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội NCT TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”. Tăng cường công tác phối hợp giữa hội NCT với các ngành chức năng trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách thức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ. Nâng cao kỹ năng, kiến thức cho NCT trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Qua đó, khuyến khích, động viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm vào phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình, xã hội.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 1): Hành trình từ ý kiến cử tri đến nghị trường

Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 1): Hành trình từ ý kiến cử tri đến nghị trường

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sức nóng của nghị trường thường được đo bằng tâm huyết và nỗi lo “đau đáu nợ dân” của các ĐBQH. Có những đại biểu khi không còn “nợ dân” thì thanh thản như “cày xong thửa ruộng”, lại cũng có những người vẫn còn nhiều ưu tư và nặng nợ. Họ xứng đáng...
Cuộc Tổng tuyển cử của lòng dân

Cuộc Tổng tuyển cử của lòng dân

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước đã được tổ chức. Ðây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được hưởng quyền làm chủ của mình. Sau gần 80 năm, trải qua 15 kỳ bầu cử Quốc hội, những lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc...
Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh