Người cao tuổi học và làm theo Bác
Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập với sinh hoạt hội và phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. Nhiều hội viên đã trở thành tấm gương tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Người cao tuổi xã Cẩm Tú tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Sau hơn 30 năm công tác trong ngành tòa án, năm 2016, ông Lê Khắc Phú ở phường Đông Sơn nghỉ hưu. Thay vì nghỉ ngơi, ông bắt tay xây dựng mô hình trang trại tổng hợp hơn 3,5ha. Từ vùng đất khô cằn, ông cải tạo trồng lúa ST25, sắn dây, hoa thiên lý, cây dược liệu, cây ăn quả... mang lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Không dừng lại ở đó, năm 2022, ông đầu tư trồng hoa cúc chi sấy lạnh trên diện tích hơn 1.000m2, sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên, được thị trường đón nhận tích cực. Gần đây, ông tiếp tục thử nghiệm trồng tre Lục Trúc, hướng đi mới hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao. Chia sẻ về động lực lao động, ông Phú cho biết: “Tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “Tuổi già nhưng chí không già”, coi đó là kim chỉ nam để sống có ích. Tôi học Bác ở tinh thần sống giản dị, làm việc tận tâm, có trách nhiệm. Làm nông tuy vất vả nhưng tôi thấy vui, vì vừa tạo ra sản phẩm sạch, vừa giúp bà con có thêm việc làm”.
Ông Cao Đăng Quy, NCT ở tổ dân phố Hòa Sơn, phường Sầm Sơn luôn tâm niệm học Bác thì phải học suốt đời, học thường xuyên và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, ông Quy luôn lao động cần cù, siêng năng, làm việc có kế hoạch, tiết kiệm, sáng tạo. Xuất phát từ nghề kinh doanh hải sản nhỏ lẻ, ông Quy từng bước mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sang các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và trung tâm tổ chức sự kiện. Trong quá trình hoạt động, cơ sở của ông luôn chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, niêm yết giá công khai. Nhờ thái độ phục vụ thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, lượng khách du lịch đến nghỉ và sử dụng dịch vụ ngày càng tăng. Hiện nay, gia đình ông tạo việc làm ổn định cho 15 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ, với mức thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Quy còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hằng năm, ông đều hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng hình thức tặng quà, ủng hộ gạo, góp phần giúp bà con đón tết đầm ấm, vui tươi, với tổng số tiền 20 - 30 triệu đồng/năm.
Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Đức Thắng, cho biết: Hằng năm, hội NCT các cấp tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ, hội viên. Từng cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu “làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 335.000 NCT trực tiếp sản xuất, kinh doanh, trong đó 4.776 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở này không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. Để các hoạt động của NCT trở nên sôi nổi và hiệu quả, các cấp hội duy trì hơn 5.200 câu lạc bộ các loại, trong đó có 1.269 câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau, đưa Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về mô hình này. Hoạt động của các câu lạc bộ tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT giao lưu, chia sẻ, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ những NCT gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.
Nhằm khuyến khích NCT phát huy vai trò của mình, các cấp hội đa dạng hóa các hoạt động bổ ích, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. NCT tích cực tham gia bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, tiếp xúc cử tri và đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hiện toàn tỉnh có trên 8.000 NCT tham gia công tác Đảng; 12.771 NCT tham gia công tác MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; 25.500 NCT tham gia tổ an ninh, tổ hòa giải, làm công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần giải quyết hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã và đang lan tỏa giá trị của việc học tập và làm theo Bác, trở thành tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bài và ảnh: Thanh Huê





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu