Nghĩa tình và trách nhiệm với hội viên khó khăn

(Baothanhhoa.vn) - Hội Cựu TNXP tỉnh có gần 53.000 hội viên, sinh hoạt tại 25/26 hội cấp huyện. Phần lớn hội viên đều trên 70 tuổi. Do tuổi cao, hậu quả của những năm tháng chiến tranh ác liệt nên nhiều người bệnh tật, sức khỏe giảm sút, sống đơn thân. Một bộ phận gia đình hội viên kinh tế khó khăn, nhất là số nữ cựu TNXP cô đơn. Phát huy nghĩa tình đồng đội, nhiều năm qua, các cấp hội đã luôn nỗ lực quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên. Đây là nghĩa cử cao đẹp, việc làm nghĩa tình, hoạt động trọng tâm của các cấp hội.

Nghĩa tình và trách nhiệm với hội viên khó khăn

Hội Cựu TNXP tỉnh có gần 53.000 hội viên, sinh hoạt tại 25/26 hội cấp huyện. Phần lớn hội viên đều trên 70 tuổi. Do tuổi cao, hậu quả của những năm tháng chiến tranh ác liệt nên nhiều người bệnh tật, sức khỏe giảm sút, sống đơn thân. Một bộ phận gia đình hội viên kinh tế khó khăn, nhất là số nữ cựu TNXP cô đơn. Phát huy nghĩa tình đồng đội, nhiều năm qua, các cấp hội đã luôn nỗ lực quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên. Đây là nghĩa cử cao đẹp, việc làm nghĩa tình, hoạt động trọng tâm của các cấp hội.

Nghĩa tình và trách nhiệm với hội viên khó khănHội Cựu TNXP TP Thanh Hóa trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hội viên Nguyễn Thị Phúc, phường Long Anh (TP Thanh Hóa).

Ngay đầu năm 2025, hộ bà Lê Thị Định, thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình (Quảng Xương) đã được ở trong ngôi nhà mới. Nhà nghĩa tình đồng đội trao tặng cuối tháng 12/2024. Bà Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn thân, sức khỏe yếu, nhà ở đã xuống cấp và không có điều kiện cải tạo, sửa chữa. Hội Cựu TNXP huyện cùng người thân, hàng xóm đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà, tổng trị giá 317 triệu đồng, trong đó, Hội Cựu TNXP huyện hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ ủng hộ xây nhà tình nghĩa do hội viên trên địa bàn huyện đóng góp. Sau 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với diện tích gần 60m2. Bà Định vui mừng cho biết: “Ngôi nhà là niềm mơ ước của tôi, thật biết ơn đồng đội, tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, hàng xóm đã cho tôi cơ hội cải thiện cuộc sống lúc tuổi già”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hội cựu TNXP các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Các cấp hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên tham gia hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; vận động hội viên đóng góp và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà, trao sổ tiết kiệm, tặng quà cho hội viên nhân dịp lễ, tết; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” nhằm giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP cho hội viên vay phát triển sản xuất, phần lãi dùng để thăm hỏi tặng quà. Khi hội viên qua đời, số tiền gốc chi hội sẽ trả cho thân nhân hội viên...

Với thông điệp “Mỗi suất quà bằng vạn tấm lòng”, nhiều năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động được một số đơn vị đồng hành với tổ chức hội và hội viên, tiêu biểu là: Báo Tiền phong; Quỹ Bầu ơi; Tổng Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa; Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung... tặng hàng trăm suất quà cho hội viên khó khăn các dịp lễ, tết; phối hợp với Bệnh viện Mắt Thanh An khám, cấp thuốc cho gần 1.000 hội viên các huyện, thị xã, thành phố. Riêng năm 2024, các cấp hội vận động các nguồn lực trao hơn 4.300 suất quà, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng và 1.000 bộ quần áo cho hội viên khó khăn; hỗ trợ xây/sửa 46 nhà trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Công tác xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP được đẩy mạnh. Đến nay, tổng số tiền quỹ có 90 tỷ đồng; quỹ của ban công tác nữ các cấp hơn 6,5 tỷ đồng. Nguồn quỹ này đã giúp nhiều hội viên vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...

Cùng với đó, hội cựu TNXP cấp huyện, cấp cơ sở cũng đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, tri ân, quan tâm chăm lo cho đồng đội, như: mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tư vấn xây dựng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Nhiều cựu TNXP tuổi cao nhưng vẫn cùng con, cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu phát triển kinh tế, mở trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Hiện nay, các cấp hội đang tiếp tục quan tâm, ủng hộ tặng quà cho hội viên khó khăn để đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, ấm tình đồng đội; quan tâm giúp hội viên phát triển kinh tế, tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao để hội viên sống vui, sống khỏe... Qua đó phát huy tinh thần “tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực” của cựu TNXP.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng chỉ những chủ cửa hàng nơi phố thị mới quen với việc quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, giữa đại ngàn núi rừng, không ít bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã học cách “lên sóng”, mang đặc sản vùng biên...
Màu áo tình nguyện trên vùng cao Pù Nhi

Màu áo tình nguyện trên vùng cao Pù Nhi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa hè tình nguyện không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, rèn luyện bản thân, mà còn là cơ hội để góp sức vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Thông qua đó nhằm góp phần khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ; lan tỏa...
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Thi đua hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho người nghèo

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Thi đua hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho người nghèo

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tỉnh Thanh Hóa đã có những bước đi mạnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh