Nga yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch đối ngoại, đảm bảo tôn trọng các chuẩn mực quốc tế
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng yêu cầu phía Mỹ phải làm rõ các kế hoạch đối ngoại trên diện rộng và giải thích cách thức các kế hoạch này phù hợp với các chuẩn mực quốc tế hiện hành.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass
Phát biểu trên truyền hình nhà nước vào ngày 8/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Mỹ cần làm rõ các mục tiêu chiến lược toàn cầu của mình, đồng thời giải thích cách những kế hoạch đó phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế đã được thiết lập trước đây, thay vì duy trì các chính sách gây bất ổn như hiện nay. Ông đặt câu hỏi về việc các hành động của Washington có còn dựa trên những quy tắc đã từng định hình các tiêu chuẩn quốc tế trước đây hay không.
Ông Lavrov nói: “Chúng tôi cho rằng phía Mỹ cần trình bày rõ ràng họ đang theo đuổi điều gì và các bước đi đó tương thích ra sao với những quy tắc đã tồn tại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên các thỏa thuận đã được công nhận.
Để khôi phục sự ổn định, Nga tái khẳng định đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (P5 gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh) để cùng thảo luận về một cấu trúc an ninh mới dựa trên sự bình đẳng và cân bằng lợi ích. Ông Lavrov nhắc lại rằng sáng kiến này đã được Tổng thống Putin đưa ra từ trước đại dịch COVID-19, với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các cường quốc nhằm duy trì ổn định chiến lược toàn cầu. Theo ông, những diễn biến gần đây cho thấy nhu cầu đối thoại ở cấp cao nhất đang trở nên cấp thiết hơn.

Nga đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng thẳng thừng tuyên bố Nga sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để khiến các hoạt động quân sự tiếp theo của Mỹ và Israel chống lại Iran trở nên “bất khả thi".
Tuyên bố của ông Lavrov - theo hãng tin Albawaba News cho thấy, Moscow đang tăng cường nỗ lực ngoại giao và chiến lược nhằm ngăn chặn leo thang xung đột tại Trung Đông.
Ông Lavrov lên án các cuộc tấn công gần đây vào Iran là “có tính toán trước và không bị khiêu khích”, đồng thời cảnh báo rằng hành động này có thể làm mất ổn định khu vực và thúc đẩy chạy đua hạt nhân không chỉ ở Iran mà còn tại các nước Arab lân cận.
Ông cho biết Nga sẽ tăng cường hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác để tìm cách chấm dứt xung đột và khôi phục đối thoại chính trị.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng Tehran vẫn nhận được sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng.
Nhật Lệ
Nguồn: The Economic Times, TASS





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu