Nga vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 cho Liên minh châu Âu
Sputniknews đưa tin, căn cứ vào dữ liệu của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế Bruegel, Nga đã tăng lượng khí đốt xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) lên 54,45 tỷ m3 vào năm 2024, vượt qua Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho EU.
EU đã nhập khẩu 297,9 tỷ m3 khí đốt vào năm 2024, trong đó 54,45 tỷ m3 được mua từ Nga, tăng 21% so với năm 2023. Do đó, thị phần của Nga trên thị trường EU đã tăng từ 14,2% lên 18,3%.
Trong các nước xuất khẩu, chỉ Na Uy cung cấp nhiều khí đốt hơn cho EU vào năm ngoái - 93,3 tỷ m3 so với 90,3 tỷ m3 của năm trước.
Mỹ, nước xuất khẩu khí đốt lớn thứ hai sang EU vào năm 2023, đã giảm nguồn cung gần 18% vào năm 2024 xuống còn 51,3 tỷ m3 và trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba.
Kết quả là thị phần của Mỹ đã giảm từ mức 19,7% xuống còn 17,2%./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-26 06:22:00
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
-
2025-07-25 21:27:00
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
-
2025-07-25 21:23:00
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Hàng nghìn bác sỹ trong hệ thống y tế công lập ở Anh đình công đòi tăng lương
Thái Lan ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp biên giới với Campuchia
TikTok đứng trước nguy cơ dừng hoạt động tại Mỹ
“Bão” chính trị tại Hàn Quốc: 45 thành viên PPP bị đề nghị bãi miễn tư cách nghị sỹ
Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát AI mới tại biên giới
Hoa Kỳ cân nhắc tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran
Jeju Air: Khám xét và thu giữ tài liệu để xác định nguyên nhân tai nạn máy bay
Hội đồng Bảo an chính thức có 5 nước ủy viên mới với nhiệm kỳ 2 năm
Phần Lan kiểm tra tàu Nga nghi liên quan đến sự cố cáp ngầm ở Biển Baltic