(Baothanhhoa.vn) - Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì đã phá vỡ lệnh ngừng bắn một ngày trong lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố, cả hai bên đều cáo buộc bên kia thực hiện hàng trăm cuộc tấn công.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì đã phá vỡ lệnh ngừng bắn một ngày trong lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố, cả hai bên đều cáo buộc bên kia thực hiện hàng trăm cuộc tấn công.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Quân đội Ukraine bắn pháo lựu M101 vào các vị trí quân đội Nga. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng Nga “dừng mọi hoạt động quân sự” dọc theo tiền tuyến cho đến hết ngày 20/4, theo giờ Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã giả vờ tuân thủ lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh, nhưng thực tế là vẫn tiếp tục hàng trăm cuộc tấn công bằng pháo binh vào đêm 19/4 và nhiều cuộc tấn công khác hôm 20/4.

Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng Nga đã tiến hành 26 cuộc tấn công từ nửa đêm cho đến giữa trưa theo giờ địa phương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 1.000 lần, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và khiến một số thường dân thiệt mạng.

Bộ này cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công vào các vị trí của Nga 444 lần trong khi thống kê được hơn 900 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công vào Crimea và các khu vực biên giới Nga là Bryansk, Kursk và Belgorod.

Việc hai bên không tuân thủ lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khó khăn như thế nào để đạt được mục tiêu thỏa thuận hoà bình nhằm chấm dứt cái mà ông gọi là “cuộc tắm máu” của cuộc chiến ở Ukraine.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]