Nga thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến lược mới, sẵn sàng đối thoại kiểm soát vũ khí
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đang phát triển và thử nghiệm thành công các loại vũ khí chiến lược mới, và sẽ sớm công bố. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Moscow vượt trội hơn bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi họp báo ngày 10/10/2025 tại Dushanbe, Tajikistan. Ảnh: Getty Images.
Phát biểu trong buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh các nước SNG tổ chức tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan ngày 10/10, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ sớm công bố quá trình phát triển một số hệ thống vũ khí mới. Ông nhấn mạnh, các loại vũ khí này đang trong giai đoạn thử nghiệm và “tiến triển rất thuận lợi”.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Moscow hiện đã sở hữu nhiều loại khí tài tiên tiến trong 3 thành phần chiến lược gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, hải quân và không quân.
Ông Putin nhấn mạnh: “Tính hiện đại của lực lượng răn đe hạt nhân của chúng ta vượt trội hơn bất kỳ quốc gia nào khác có vũ khí hạt nhân. Nga đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ các hệ thống này và đưa chúng đến giai đoạn hoàn thiện.”
Tổng thống Putin cho biết việc phát triển các hệ thống vũ khí mới này là một phần trong chiến lược quốc phòng quốc gia của Nga, nhằm bảo đảm khả năng răn đe chiến lược. Ông nhấn mạnh, Moscow và Washington vẫn duy trì kênh phối hợp ngoại giao và an ninh trong khuôn khổ “Thỏa thuận Alaska” về vấn đề Ukraine, cho thấy hai bên vẫn giữ liên lạc ở mức chiến lược dù căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Tổng thống Nga khẳng định mục tiêu của Moscow là duy trì thế cân bằng chiến lược, không nhằm leo thang xung đột, đồng thời cho biết việc hiện đại hóa vũ khí sẽ được tiến hành song song với các cuộc thảo luận về khuôn khổ hòa bình đang được thúc đẩy.
Trả lời câu hỏi về phản ứng của Nga trước đề nghị của Ukraine về việc mua tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất sẽ là tăng cường hệ thống phòng không quốc gia. Tổng thống Putin gọi các cuộc thảo luận về việc đưa tên lửa Tomahawk đến Ukraine là hành động phô trương, hăm dọa.
Khi được hỏi về triển vọng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, ông Putin khẳng định, nếu Mỹ không đồng ý gia hạn các giới hạn đầu đạn trong Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào tháng 2 năm tới, thì “điều đó cũng không quá quan trọng” đối với Nga.
Ông Putin nói: “Sẽ thật đáng tiếc nếu không còn gì trong khuôn khổ kiểm soát vũ khí giữa hai nước. Nhưng nếu Washington cho rằng họ không cần điều đó, chúng tôi cũng không coi đó là vấn đề lớn.”
Nhật Lệ
Nguồn RT, Reuters
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu