Nga ngăn chặn âm mưu cướp trực thăng tác chiến điện tử

(Baothanhhoa.vn) - Một nỗ lực của tình báo Ukraine nhằm cướp chiếc trực thăng tác chiến điện tử của Nga vùa bị ngăn chặn.

Nga ngăn chặn âm mưu cướp trực thăng tác chiến điện tử

Một nỗ lực của tình báo Ukraine nhằm cướp chiếc trực thăng tác chiến điện tử của Nga vùa bị ngăn chặn.

Nga ngăn chặn âm mưu cướp trực thăng tác chiến điện tử

trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 của Nga. Ảnh: FSB/ RT.

Theo RT, một phi công Nga đã được đề nghị trả 750.000 đô la và hộ chiếu Séc cho anh ta và gia đình để phản bội đất nước bằng cách lái chiếc máy bay trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 hiện đại tới Ukraine.

Các cơ quan an ninh của Nga đã quyết định theo đuổi chiến dịch này đến cùng và giăng bẫy với điệp viên Ukraine. Một nhân viên an ninh Nga cho biết các nỗ lực của tình báo quân sự Ukraine nhằm tổ chức cướp máy bay Nga vẫn đang tiếp diễn. “Các phương pháp đều giống nhau: hối lộ, tống tiền, đưa gia đình của quân nhân ra nước ngoài...” ông nói.

Phi công Nga cho biết, tình báo Ukraine đã khuyên anh và gia đình đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Ba Lan và Latvia để cuối cùng đến Ukraine, nơi họ sẽ phải đợi một thời gian để làm xong căn cước công dân Séc.

Kế hoạch của tình báo Ukraine được cho là phức tạp bởi “với tình hình hiện tại ở Ukraine, các cơ quan tình báo châu Âu không muốn tiến hành hoạt động chung với tình báo Ukraine, vì lo ngại tổn hại đến danh tiếng”, một nhân viên an ninh Nga giải thích. Các cơ quan tình báo Moldova sẽ trở thành đối tác chính của Kiev trong quá trình chuyển gia đình phi công từ Nga, ông nói thêm.

Sau khi kế hoạch chi tiết được các bên đồng ý, phi công thông Nga thông báo cho điệp viên Ukraine anh ta đã sẵn sàng cướp máy bay trực thăng. Khi các điệp viên Ukraine đến hiện trường để chờ phi công đào tẩu và trực thăng tác chiến điện tử, họ đã bị một tên lửa tấn công của Nga bắn trúng.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận trong một tuyên bố sáng nay (11/1) rằng lực lượng của họ đã phát hiện và ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm cướp chiếc trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 Rychag của Nga. Theo tuyên bố, vị trí các đơn vị và hệ thống phòng không của Ukraine đã được xác định và sau đó bị lực lượng Nga nhắm tới.

Vào tháng 6, FSB cũng đã báo cáo một nỗ lực không thành công tương tự của Kiev nhằm thuyết phục một phi công Nga lái máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân Tu-22M3 đến Ukraine. Theo cơ quan này, vào năm 2022, một số vụ cướp máy bay quân sự của Nga do Ukraine tiến hành cũng đã bị ngăn chặn.

TD (theo RT)

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh