NATO, EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine
Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã có mặt tại Hà Lan tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày (24 và 25/6), với mục tiêu tăng cường đoàn kết nội khối và tránh phát ngôn gây chia rẽ từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thành phố The Hague (Hà Lan), ngày 24/6, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine.
Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan (Ảnh: AFP)
Phát biểu với phóng viên tại The Hague, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định, Ukraine giữ vai trò chiến lược của NATO và cam kết “hỗ trợ chính trị và thiết thực mở rộng” với Ukraine, trong đó EU và Canada đóng góp thêm hơn 35 tỷ euro hỗ trợ an ninh. Điều này thể hiện rõ lập trường tiếp tục ủng hộ Ukraine.
Về phía EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ukraine có thể tiếp cận nguồn vốn từ quỹ “Hành động An ninh vì châu Âu” (SAFE) trị giá 150 tỷ euro (tương đương khoảng 170 tỷ USD) để tài trợ cho các dự án quốc phòng.
Bà Ursula von der Leyen cam kết: EU sẽ “đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine” và sẽ thực hiện “kế hoạch toàn diện để tăng cường sản xuất vũ khí châu Âu” để phục vụ Ukraine .
Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình TRT Haber, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch cho tiến trình hòa bình Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi sẽ thảo luận về những nỗ lực đang được tiến hành để chấm dứt cuộc xung đột thông qua ngoại giao và những bước đi mới trong tiến trình hòa bình ở Istanbul”.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố một thỏa thuận hợp tác sản xuất quốc phòng mới nhằm giúp tăng cường năng lực quân sự cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc. Thỏa thuận được công bố nhân chuyến thăm ngắn ngày của ông Zelensky tới thủ đô London (Anh).
Giới phân tích cho rằng, việc các lãnh đạo NATO và EU đồng loạt tái khẳng định cam kết với Ukraine là động thái trấn an quan trọng, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay được tổ chức ngắn gọn hơn thường lệ, với chương trình nghị sự bị thu hẹp, tránh đề cập trực tiếp đến các chủ đề gây tranh cãi như xung đột Nga - Ukraine hay chính sách thuế quan.
Theo kế hoạch, hội nghị sẽ gồm một phiên họp toàn thể vào sáng nay (25/6) và công bố Tuyên bố chung ngay sau đó (theo giờ địa phương).
Minh Phương
(Nguồn: TASS, AP)
{name} - {time}
-
2025-07-16 10:59:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Không có tên lửa tầm xa cho Ukraine
-
2025-07-16 09:37:00
Máy bay do thám NATO áp sát Nga
-
2025-07-16 09:13:00
Nga phê chuẩn đưa đồng ruble kỹ thuật số vào lưu thông
Hỗn loạn lắng dịu ở Los Angeles, quân đội Mỹ rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia
Thái Lan: Bà Paetongtarn đề nghị gia hạn thời gian nộp bản bào chữa
Mỹ lần đầu tiên công khai thông tin điều tra thiết bị bay không người lái
Đường bay thẳng đầu tiên nối 2 thủ đô của Nga và Triều Tiên từ ngày 27/7/2025
Israel tuyên bố giành “chiến thắng lịch sử” trong cuộc chiến với Iran
Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố “nước Đức đã trở lại”
Mỹ thử nghiệm thành công radar tầm xa có thể tích hợp lá chắn tên lửa “Vòm Vàng”
Iran xác nhận lệnh ngừng bắn với Israel
Quân đội Thái Lan ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển với Campuchia