Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội nữ và dân tộc thiểu số

Ngày 8/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội nữ và dân tộc thiểu số

Ngày 8/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội nữ và dân tộc thiểu số

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có 160 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến việc không ngừng nâng cao tỷ lệ và chất lượng đại diện của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử - những người mang hơi thở thực tiễn, tiếng nói đặc thù của giới và của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với nghị trường.

Hội nghị góp phần giúp các ứng viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt đối với người ứng cử là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số có đủ tự tin, bản lĩnh và trang bị đầy đủ “hành trang” cần thiết trước khi bước vào cuộc vận động bầu cử. Hội nghị giúp các ứng viên nắm vững quy định pháp luật; trang bị kỹ năng cần thiết để xây dựng được hình ảnh người đại diện tiêu biểu trong mắt cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV dự hội nghị nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, thông qua kiến thức thu thập tại Hội nghị xây dựng chương trình hành động hiệu quả và khả thi. Chương trình cần phản ánh được những vấn đề nóng bỏng tại địa phương, từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm sóc y tế, giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bám sát chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phát huy bản sắc và thế mạnh cá nhân...

Lãnh đạo Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội cũng lưu ý các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tuân thủ việc thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng; chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong một ngày, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ được giới thiệu khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội; sự tham gia của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là dân tộc thiểu số; kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động.Các đại biểu tham gia chương trình thực hành xây dựng và trình bày Chương trình hành động; chia sẻ kinh nghiệm và thực hành giao tiếp với cơ quan báo chí, truyền thông trong vận động tranh cử./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ sự năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Nghi, ở thôn Quản Xá, xã Thiệu Quang đã xây dựng thành công cơ sở sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, ông luôn là tấm gương sáng trong...
Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài 4): Giữ hồn làng, thêm không gian phát triển

Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài 4): Giữ hồn làng, thêm không gian phát triển

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Quê hương bản quán vẫn còn đó, việc mở rộng thêm không gian còn mang theo nhiều dư địa phát triển lâu bền. Hồn làng, rồi những phong tục tập quán, phong trào văn hóa- văn nghệ... vẫn do chính người dân lưu giữ và phát triển. Nhiều mục tiêu của công...
Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Thời sự
Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 - ngày hội lớn của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.
Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài 2): “Khoanh vùng” hạn chế

Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài 2): “Khoanh vùng” hạn chế

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, là đòi hỏi tất yếu khách quan và khẳng định tư duy đột phá phát triển của Đảng, Nhà nước ta. Song bước đầu vận hành tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức ở nhiều địa phương vẫn đang phải nỗ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh