Mỹ triển khai thêm 8.000 binh sĩ tới Trung Đông

(Baothanhhoa.vn) - Tối 19/3 (giờ Mỹ), một số nguồn tin cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông, trong bối cảnh Hải quân Mỹ được lệnh nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường hỏa lực.

Mỹ triển khai thêm 8.000 binh sĩ tới Trung Đông

Tối 19/3 (giờ Mỹ), một số nguồn tin cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông, trong bối cảnh Hải quân Mỹ được lệnh nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường hỏa lực.

Mỹ triển khai thêm 8.000 binh sĩ tới Trung Đông

Mỹ triển khai thêm 8.000 binh sĩ tới Trung Đông. Ảnh: Turkiye Today.

Theo đó nhóm tác chiến đổ bộ Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 của Mỹ đang được triển khai sớm hơn kế hoạch từ Bờ Tây nước Mỹ tới Trung Đông. Lực lượng này sẽ di chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer gồm tàu tấn công đổ bộ USS Boxer, cùng hai tàu vận tải đổ bộ USS Portland và USS Comstock. Tổng quân số trên ba tàu ước tính khoảng 4.000 người, trong đó có khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ. Lực lượng này được trang bị nhiều khí tài hiện đại, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, tên lửa và các phương tiện đổ bộ có thể triển khai trực tiếp từ tàu để tiến hành tác chiến trên bộ. Các quan chức cho biết thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã rút ngắn thời gian nghỉ phép sau khi hoàn tất huấn luyện nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

USS Boxer dự kiến sẽ hội quân với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, hiện đang trên đường tới Trung Đông. Ngoài ra, trong ngắn hạn, đội hình này có thể được tăng cường bởi tàu tuần dương USS New Orleans. Khi hoàn tất triển khai, tổng cộng sáu tàu đổ bộ sẽ bổ sung khoảng 8.000 quân nhân cho khu vực, trong đó có từ 4.000 đến 5.000 lính thủy đánh bộ.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều suy đoán về khả năng Mỹ tìm cách kiểm soát các đảo chiến lược của Iran, đặc biệt là những khu vực liên quan đến ngành dầu mỏ.

Mỹ triển khai thêm 8.000 binh sĩ tới Trung Đông

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều suy đoán về khả năng Mỹ tìm cách kiểm soát các đảo chiến lược của Iran. Ảnh: U.S. Marine Corps.

Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, đang xem xét mở rộng hoạt động quân sự tại Trung Đông khi quân đội Mỹ chuẩn bị các bước tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Các phương án được cân nhắc bao gồm thiết lập hành lang an toàn cho tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, nhiệm vụ chủ yếu do không quân và hải quân đảm trách. Tuy nhiên, kịch bản này cũng có thể kéo theo việc triển khai binh sĩ Mỹ tới khu vực bờ biển Iran.

Một lựa chọn khác là đưa lực lượng trên bộ tới đảo Kharg, nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Dù vậy, giới chức Mỹ đánh giá đây là phương án tiềm ẩn rủi ro cao do Iran có thể đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Được biết, tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Iran. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, việc kiểm soát đảo Kharg có thể mang lại lợi thế chiến lược lớn hơn so với phá hủy, do vai trò then chốt của khu vực này đối với nền kinh tế Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, WSJ.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố kế hoạch đầu tư lên tới 70 tỷ USD đến năm 2035 nhằm tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, trong nỗ lực định hình lại nền tảng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống...
Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung...
Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa chính thức ban hành lệnh cấm công nhận và tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp lọc dầu trong nước, cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh