Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Á chi 5% GDP cho quốc phòng

Ngày 19/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell giải thích lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng được coi là “tiêu chuẩn toàn cầu,” áp dụng cho cả các đồng minh ở châu Á.

Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Á chi 5% GDP cho quốc phòng

Ngày 19/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell giải thích lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng được coi là “tiêu chuẩn toàn cầu,” áp dụng cho cả các đồng minh ở châu Á.

Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Á chi 5% GDP cho quốc phòng

Theo ông Sean Parnell, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đang thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về quan hệ đồng minh, đặc biệt tại châu Á, với mức chi tiêu quốc phòng đạt 5% GDP.

Việc các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhanh chóng bắt kịp mức phân bổ quốc phòng này theo nhịp độ của châu Âu là hợp lý và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước đó, tại cuộc họp với báo giới cũng như tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định đã thiết lập tiêu chuẩn mới về mức chi tiêu quốc phòng của các nước đồng minh.

Chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng là một trong những mục tiêu được Tổng thống Trump đề ra nhằm gây sức ép với các đồng minh NATO. Đây là tỷ lệ chi tiêu khá cao mà đến thời điểm này mới chỉ có nhóm Bucharest Nine và các nước Bắc Âu ra tuyên bố nhất trí.

Mỹ coi việc các nước nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP là yếu tố quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm bảo vệ các lợi ích an ninh chung./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dội bom căn cứ IS tại Syria

Mỹ dội bom căn cứ IS tại Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Đây là đòn đáp trả trực tiếp sau vụ tấn công ngày 13/12 gần Palmyra khiến hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch...
“Tổng kết năm” và thông điệp từ Moscow

“Tổng kết năm” và thông điệp từ Moscow

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Bản báo cáo “Tổng kết năm” mới nhất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thu hút sự chú ý rộng rãi không chỉ trong nước mà cả trên bình diện quốc tế. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cạnh tranh chiến lược Nga-phương Tây gia tăng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh