Mỹ có thể rút quân hàng loạt khỏi Châu Âu
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance có thể tuyên bố rút quân quy mô lớn khỏi châu Âu, người đứng đầu Hội nghị An ninh Munich, Christoph Heusgen cho biết.
Người đứng đầu Hội nghị An ninh Munich (MSC), Christoph Heusgen. Ảnh: Getty Images.
Vance sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich cho đến hết ngày 16/2 và đã chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong bài phát biểu của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Đức (Deutschlandfunk), Heusgen cho biết ông tin rằng “Phó Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố một phần lớn quân đội Mỹ sẽ rút khỏi châu Âu”.
Bình luận của Heusgen được đưa ra sau các báo cáo gần đây của giới truyền thông rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch cắt giảm khoảng 20% quân số Mỹ tại châu Âu, tương đương 20.000 quân, như một phần trong quá trình xem xét lại cam kết bảo vệ châu Âu của Washington.
Tuần này, chính quyền Donald Trump đã báo hiệu một sự thay đổi chính sách quan trọng, thúc giục các nước châu Âu đi đầu trong vấn đề an ninh của họ và của Kiev.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết Mỹ có ý định tập trung lại các ưu tiên quân sự của mình. Đáp lại những đồn đoán Washington có thể cắt giảm lực lượng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết châu Âu cần “đóng góp phần lớn vào hoạt động răn đe và phòng thủ thông thường” tại lục địa này.
Donald Trump trước đây đã cảnh báo dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ không bảo vệ các nước NATO nếu họ không đáp ứng được các cam kết tài chính. Ông đưa ra ý tưởng nâng mức chi tiêu quốc phòng của các thành viên lên 5% GDP, mặc dù không có thành viên nào, bao gồm cả Mỹ hiện đáp ứng được ngưỡng đó.
Vào tháng 7/2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút 12.000 quân khỏi Đức, với lý do Berlin không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO. Tuy nhiên, vào tháng 2/2021, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Joe Biden đã chính thức dừng kế hoạch rút quân.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Mỹ trục xuất người di cư châu Á
Ecuador lập kỷ lục xuất khẩu hoa dịp Valentine
Triều Tiên mở cửa lại cho du khách nước ngoài sau 5 năm
Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân Chornobyl, Ukraine pháo kích nhà máy nhiệt điện Zaporozhye
Siêu bão Zelia với sức gió “hủy diệt” đổ bộ vào Australia