Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 6/10 đến 15/11/2025, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Từ ngày 6/10 đến 15/11/2025, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Lực lượng chức năng tiến hành đóng biển cấm đi khai thác và ký cam kết nằm bờ đối với các tàu không đủ điều kiện đi khai thác.

Triển khai kế hoạch, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 tổ công tác với 15 cán bộ, trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo lực lượng chức năng, tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ tàu cá hoạt động trên địa bàn 17 xã, phường ven biển. Cụ thể, các đơn vị thực hiện rà soát, phân loại, hướng dẫn sắp xếp khu neo đậu phù hợp, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường quân số từ các đồn tuyến núi xuống tuyến biển và thành lập các tổ kiểm soát lưu động tại các cửa Lạch, bãi ngang, bến cá truyền thống nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn tạo thuận lợi cho ngư dân hành nghề.

Tại cửa biển Lạch Hới (phường Sầm Sơn), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn thường trực 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào cửa lạch. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn cho biết: "Chỉ trong 5 ngày đầu đợt cao điểm, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8 phương tiện vi phạm, phạt tổng số tiền 42,2 triệu đồng, chủ yếu do không duy trì thiết bị giám sát hành trình và ghi sai số đăng ký tàu cá. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm đếm, xác minh có 132 tàu cá không đủ điều kiện khai thác, tiến hành dán biển “Cấm đi khai thác” và ký cam kết nằm bờ. Qua kiểm tra, hai tàu cá mang số hiệu TH 91141 TS và TH 92075 TS của ngư dân phường Hải Bình bị phát hiện tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình và ghi sai số đăng ký tàu, đã bị lập biên bản bàn giao cho đơn vị Biên phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm sơn, Hải đội 2, thường trực 24/24 giờ tuần tra, kiểm soát tàu cá ra vào cửa Lạch Hới.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về chống khai thác IUU. Tại các phường Hải Bình, Nghi Sơn, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hơn 250 chủ tàu, thuyền viên, phổ biến các quy định pháp luật, nghĩa vụ và quyền lợi trong quá trình khai thác, hướng dẫn duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng còn trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, phát tờ rơi tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển của Tổ quốc.

Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Cán bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn tuyên truyền cho các chủ phương tiện vi phạm về khai thác IUU.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong đợt cao điểm này, BĐBP tỉnh triển khai 3 tổ công tác tại các địa bàn trọng điểm gồm Đa Lộc, Hoằng Trường, Sầm Sơn, Hải Hòa và Nghi Sơn, huy động 7 tàu Biên phòng, 9 xuồng và ca nô phối hợp với các lực lượng kiểm ngư, công an, Ban quản lý cảng cá tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kể cả đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép. “Đây là thông điệp mạnh mẽ để ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay chấm dứt tình trạng khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo ‘thẻ vàng’ của EC”, Đại tá Nam nhấn mạnh.

Mở đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Ban Chỉ huy Biên phòng CKC Nghi Sơn và lãnh đạo phường Nghi Sơn trao Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thực chất của lực lượng Biên phòng, các ngành và chính quyền địa phương, đợt cao điểm “Tuyên chiến” với IUU của BĐBP tỉnh Thanh Hóa đang tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phát triển nghề cá bền vững trên vùng biển quê hương.

Hải Chuyền (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tạo cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

Tạo cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua của thị trường chưa phục hồi đồng đều, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu. Qua đó, không chỉ tạo cầu nối quan...
Dựng hình tương lai (Bài 3): Tái cấu trúc trụ cột, gia tăng động lực trên “đường băng”

Dựng hình tương lai (Bài 3): Tái cấu trúc trụ cột, gia tăng động lực trên “đường băng”

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi xác lập lại không gian phát triển và định vị những cực tăng trưởng mới, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa lần này không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại địa giới phát triển hay mở rộng quỹ đất cho các dự án tương lai. Điều quan trọng hơn nằm...
Đưa Nghị quyết 57 thấm sâu vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết 57 thấm sâu vào cuộc sống

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 1 năm thực hiện, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết 57) đã đi vào cuộc sống bằng sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, quản lý và hành động. Với những cách làm riêng, sáng tạo, mỗi địa phương đã, đang đưa khoa học,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh