Lý do thị xã Bỉm Sơn đặt tên phường sau sáp nhập là Bỉm Sơn, Quang Trung

(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở tiếp thu sâu sắc ý kiến của Nhân dân, đồng thời căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp ở một số địa phương trong tỉnh, HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua chủ trương thành lập 2 phường mới là Bỉm Sơn và Quang Trung.

Lý do thị xã Bỉm Sơn đặt tên phường sau sáp nhập là Bỉm Sơn, Quang Trung

Trên cơ sở tiếp thu sâu sắc ý kiến của Nhân dân, đồng thời căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp ở một số địa phương trong tỉnh, HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua chủ trương thành lập 2 phường mới là Bỉm Sơn và Quang Trung.

Lý do thị xã Bỉm Sơn đặt tên phường sau sáp nhập là Bỉm Sơn, Quang Trung

Một góc thị xã Bỉm Sơn.

Phường Bỉm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số các phường: Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn và xã Hà Vinh thuộc huyện Hà Trung.

Phường Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số các phường: Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và xã Quang Trung.

Trong đó, “Bỉm Sơn” là tên gọi quen thuộc, gắn bó với bao thế hệ Nhân dân, đồng thời là thương hiệu địa phương nổi bật trong ngành công nghiệp... Việc giữ tên gọi này thể hiện sự trân trọng quá khứ, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững trên nền tảng lịch sử.

“Quang Trung” là tên của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Cách đây 236 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, trên đường hành quân thần tốc ra Bắc Hà, vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn đã dừng chân tại mảnh đất Bỉm Sơn để chiêu binh luyện tướng, tập kết quân lương, luận bàn kế sách và làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vang dội. Chiến thắng ấy được ghi tạc vào lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn của dân tộc ta.

Như vậy, việc lấy tên Bỉm Sơn và Quang Trung làm tên gọi cho các đơn vị hành chính cấp xã mới không làm thay đổi bản chất phương án trước đó, mà là sự hoàn thiện, nâng cao hơn về hình thức và ý nghĩa, phục vụ tốt hơn cho yêu cầu phát triển lâu dài của của Nhân dân.

Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Niềm tin trước ngày hội non sông

Niềm tin trước ngày hội non sông

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp xuân mới đang lan tỏa trên khắp các bản làng vùng cao, không khí tại xã Mường Lát hôm nay mang một sắc thái rất riêng - trang trọng, khẩn trương nhưng cũng đầy háo hức, tự hào. Trên những tuyến đường trung tâm xã, dọc các trục đường vào...
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm cầu xã Pù Luông, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó...
Bản làng vùng cao xứ Thanh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Bản làng vùng cao xứ Thanh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, khắp các bản làng vùng cao của tỉnh Thanh Hóa đã rộn ràng không khí vui tươi, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh